Q.Gò Vấp: Đánh úp trường gà của 'Tư Đía'

Thứ Tư, 09/08/2017 00:15  | Huệ Trinh

|

(CAO) Lợi dụng khu đất trống gần nhà, Tư Đía - một gã mê độ gà đứng ra lập trường “thi đấu” để các con bạc mang chiến kê đến “tỷ thí”, thu về nguồn lợi bất chính từ 3 đến 5 triệu đồng/ngày.

Đang hoạt động ngon lành thì Tư Đía bị công an bất ngờ đánh úp, từ chủ tổ chức đến con bạc đều bị bắt quả tang…

Phan Thanh Hoài, tức Tư Đía và tang vật đá gà

26 đối tượng đang tụ tập thõi theo từng cú giương oai của các chiến kê tại khu đất trống trong hẻm 133 đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp thì bị Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS phối hợp với Công an Q.Gò Vấp bất ngờ khép gọng kìm, bắt quả tang lúc 16 giờ ngày 3-8-2017.

Tang vật tịch thu gồm 7,1 triệu đồng tiền tang và tiền xâu, 2 con gà, 1 cái cân, 2 cặp cựa sắt. Kiểm tra người các đối tượng, đơn vị lập biên bản thu thêm 82.990.000 đồng, 27 điện thoại di động và 11 xe máy các loại.

Qua đấu tranh, các đối tượng cho biết trường gà này do Phan Thanh Hoài (thường gọi Tư Đía, SN 1978, ngụ Q.Gò Vấp) tổ chức, hoạt động khoảng 3 tháng qua. Đây là khu đất trống gần nhà mình nên Hoài lợi dụng tổ chức đá gà và độ gà ăn tiền. Mỗi ngày, sân thi đấu này thu hút khoảng 20 đến 40 con bạc đến tham gia đặt cược, được khoảng 5 đến 8 độ gà.

Triệt phá trường gà thu trên 100 triệu đồng
 
Một số đối tượng tham gia đá gà

Hoài quy định sổ độ trong từ 2 triệu đồng trở lên, còn sổ độ ngoài thấp nhất cũng 1 triệu đồng và chủ tổ chức sẽ lấy tiền xâu 10% với sổ độ trong và 5% với sổ độ ngoài. Tính trung bình mỗi ngày, Hoài thu nhập bất chính từ việc độ gà khoảng hơn 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Vào ngày 3-8-2017, ổ đá gà của Hoài đang tiếp diễn độ gà thứ 4 và đã thu được 600.000 đồng tiền xâu thì bị công an bắt quả tang.

Hiện các đối tượng cùng tang vật được công an Q.Gò Vấp tiếp nhận xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang