Tài xế nhanh trí giúp công an bắt nhóm buôn người, giải cứu 2 cháu bé

Thứ Ba, 08/08/2017 18:29  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 8-8, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phá thành công một vụ buôn bán trẻ em, giải cứu 2 cháu bé thoát khỏi tay các “mẹ mìn”.

Trước đó, lúc 23 giờ tối 6-8, tài xế taxi Dương Danh Sơn (SN 1986, trú huyện Kỳ Sơn) đang đứng chờ khách tại thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) thì thấy 2 người phụ nữ dắt theo 2 cháu bé đến thuê chở ra TP.Móng Cái (Quảng Ninh).

Quá trình di chuyển, tài xế Sơn để ý thấy hai cháu bé không có gì thân thiện với hai người phụ nữ nên sinh nghi. Tiếp tục lắng nghe những trao đổi giữa hai người phụ nữ, cùng với việc đi ra Móng Cái, nơi thường xảy ra tình trạng buôn người nên tài xế Sơn bí mật báo cho Công an huyện Kỳ Sơn.

​3 đối tượng buôn người bị bắt giữ

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn chốt chặn tại QL7 (đoạn đi qua xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để dừng xe, làm rõ hành vi của hai người phụ nữ.

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng nữ này khai tên là Cụt Thị Đào (SN 1989) và Moong Thị Chiêu (SN 1986, cùng trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Còn danh tính hai cháu bé là Moong Thị X. (SN 2003) và Hùng Thị H. (SN 2008, cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn).

Đào và Chiêu thừa nhận đang trên đường đưa hai cháu X. và H. ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc.

Cụt Thị Đào khai, do sang Trung Quốc lấy chồng từ 10 năm nay nên quen biết những đường dây mua bán người bên đó. Vừa qua, Đào về dụ dỗ vợ chồng Ven Văn Hiệp và Moong Thị Chiêu dụ dỗ đưa các cháu gái bán sang Trung Quốc.

Nếu vợ chồng Chiêu đưa trót lọt ra TP.Móng Cái, Đào sẽ trả mỗi người 100 triệu đồng. Thấy món tiền quá lớn, vợ chồng Chiêu – Hiệp tìm cách dụ dỗ lừa hai cháu X. và H.

Từ lời khai trên, Công an huyện Kỳ Sơn bắt thêm đối tượng Ven Văn Hiệp. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (1)

Thật tuyệt vời rất khâm phục tinh thần a lái xe

Trần mạnh tiến - Thứ Tư, 09/08/2017, 07:02 Trả lời | Thích
Lên đầu trang