Qua thông tin trên Facebook Báo CATP: Công an quận 12 triệt xóa băng cướp nghiện ma túy

Thứ Năm, 17/03/2016 09:09  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Facebook Báo CATP thông tin về tình trạng trấn lột tài sản của người đi đường giữa thanh thiên bạch nhật trên QL1A, đoạn gần cầu vượt Quang Trung (thuộc P.Tân Chánh Hiệp, Q12) khiến người dân địa phương hoang mang. Cùng thời điểm, Tổ hình sự đặc nhiệm CAQ12 cũng đề xuất Ban chỉ huy CAQ xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá một băng tội phạm.

12 giờ 15 ngày 14-3, một đối tượng nam điều khiển xe máy BS: 75FD-3410 từ phòng trọ ở KP3A, P.Tân Thới Hiệp đến cầu vượt Quang Trung, dựng dưới chân cầu đi bộ đến khu vực bến xe buýt trước Công viên phần mềm Quang Trung, giật ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1978, ngụ P.Tân Chánh Hiệp). Dù bị bất ngờ nhưng chị Lan vẫn ghì chặt chiếc điện thoại, bị tên cướp quật ngã, bóp cổ. Khi đối tượng chạy về phòng trọ giấu tang vật đã bị CAQ12 bắt giữ.

Qua khai thác, tên này khai là Lê Văn Tuấn (SN 1986). Do cần tiền hút ma túy, Tuấn rủ bạn gái là Lê Thanh Trang (SN 1993, ngụ Bình Dương) và Thái Ngọc Đông (SN 1994, ngụ Đồng Tháp) tham gia phi vụ cướp tài sản người đi đường. Để thực việc hành vi phạm tội, Tuấn đến chợ Ngã tư Đình mua một con dao rồi phân công Trang giả làm gái mại dâm đứng trước Công viên phần mềm Quang Trung, dụ dỗ khách “hảo ngọt”.

Tuần, Trang và Đông

Khi thấy Trang câu được “mồi”, Tuấn từ bên kia đường leo qua dải phân cách xông đến dùng dao khống chế nạn nhân, cướp tiền và ĐTDĐ... rồi băng qua đường, leo lên xe máy tên Đông đang chờ sẵn, tẩu thoát... Sau khi cướp được ĐTDĐ của chị Lan, Tuấn mang về phòng trọ cất giấu và kêu Trang chạy ra cầu vượt Quang Trung lấy xe máy mang về đây. Cùng thực hiện vụ cướp còn có Đông. Từ đây, CAQ12 đã xác định được chỗ ở và mời Đông đến làm việc, đồng thời đối tượng Tuấn đã giao nộp CAQ12 tang vật vụ án.

Từ cuối tháng 1-2016 đến ngày bị bắt, Tuấn cùng đồng bọn liên tiếp gây thêm 4 vụ cướp và cướp giật tài sản khác. Khoảng 19 giờ một ngày cuối tháng 1-2016, chúng dụ dỗ, sau đó khống chế, cướp của người đàn ông khoảng 40 tuổi 500.000 đồng, chia nhau. Trước đó 2-3 ngày, bằng thủ đoạn tương tự, cả nhóm cướp của một thanh niên đi xe máy 360.000 đồng và ĐTDĐ hiệu Nokia.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 2-2, anh Nguyễn Thái Quốc Việt (SN 1985, quê Tây Ninh) dừng xe sát lề nghe điện thoại bị cả nhóm dùng hung khí khống chế, cướp 90.000 đồng và ĐTDĐ hiệu Samsung... Gần đây, lúc 10 giờ ngày 8-3 phát hiện chị Phạm Thị Tuyết Hồng (SN 1983, ở Q12) dừng xe nghe điện thoại, Tuấn liền cướp đem cầm lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Bắt giữ cả nhóm, công an thu giữ xe máy BS: 75FD-3410, 4 ĐTDĐ, 1 dao, 1,7 triệu đồng và 3 cục heroin...

Theo hồ sơ trinh sát, Tuấn, Trang, Đông đều là dân nghiện ma túy nặng. Trong một lần đi mua “hàng”, bọn chúng quen biết và rủ nhau hợp thành nhóm tội phạm nguy hiểm. Riêng tên Tuấn từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản.

Ngày 15-3, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp tên Tuấn về hành vi cướp và cướp giật tài sản, bắt Trang - Đông về hành vi cướp tài sản.

Ai là bị hại xin liên hệ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q12, ĐT: 08.38917474.

 

Bình luận (3)

Mong rằng các đồng chí Công an TP luôn tích cực bảo vệ người dân chứ không nên tạo thành phong trào rồi lại lắng xuống.

Bảo Phong - Thứ Năm, 17/03/2016, 15:49 Trả lời | Thích

Lực lượng CA làm sao để người dân thật sự là tai mắt. Phải mở rộng nhiều kênh thông tin để tiếp nhận nguồn tin

Lam Điền - Thứ Năm, 17/03/2016, 15:37 Trả lời | Thích

Vì bình yên cuộc sống! Một thành phố đáng sống phải là một thành phố không có tệ nạn xã hội

Minh Ngọc - Thứ Năm, 17/03/2016, 15:35 Trả lời | Thích
Lên đầu trang