Quần chúng truy bắt tên cướp giật táo tợn ở khu trung tâm TPHCM

Thứ Năm, 07/04/2022 12:03  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 22 giờ 35 ngày 3-4-2022, bà Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1977, ngụ Q1) điều khiển xe máy lưu thông đến trước nhà số 191/A18 bis Cống Quỳnh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Bà Vân vội dừng xe, lấy ĐTDĐ iPhone 8 Plus trong túi ra nghe.

Vừa đưa máy lên tai thì bà Vân bất ngờ nghe tiếng xe máy rồ ga từ phía sau lao đến. Gã thanh niên vừa lái xe, vừa giật phăng chiếc ĐTDĐ rồi tăng ga tháo chạy. Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân vô cùng hoảng sợ, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, tăng ga đuổi theo, đồng thời tri hô "Cướp, cướp!...".

Phát hiện nạn nhân đuổi theo, tên cướp giật liền tăng gas phóng xe hết tốc độ, tìm cách "cắt đuôi". Do chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ nên đến hông nhà số 191/A27 Cống Quỳnh, đối tượng té xe, ngã sõng soài trên đường, khiến chiếc ĐTDĐ vừa giật được của bà Vân văng ra. Gã dựng xe máy Vision BS: 59D2-251.11 dậy, tăng ga bỏ chạy thoát thân.

Lúc này, nhiều người đi đường chứng kiến cảnh nạn nhân tri hô và đuổi theo nên hỗ trợ truy bắt tên cướp giật. Chỉ ít phút sau, hai anh Nguyễn Thạch Uy và Tăng Nhật Quang đang lưu thông trên đường, dũng cảm vượt lên chặn đầu xe, khống chế, bắt giữ kẻ gian cùng phương tiện gây án và thu hồi chiếc ĐTDĐ tang vật, bàn giao cho Công an P.Nguyễn Cư Trinh lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Lê Trọng Nhân cùng tang vật và phương tiện gây án

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng khai tên Lê Trọng Nhân (SN 2000, ngụ Q3) và thừa nhận hành vi phạm tội. Về động cơ gây án, Nhân khai do túng quẫn, không có tiền tiêu xài nên mới liều đi cướp giật, không ngờ lần đầu ra tay đã sa lưới pháp luật. Chiếc ĐTDĐ sau đó được công an thu giữ và tiến hành trao trả cho bà Vân.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Trọng Nhân về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang