Kẻ đâm người trọng thương từ mâu thuẫn đánh bài lãnh 5 năm tù

Thứ Ba, 14/09/2021 20:54

|

(CAO) Ngày 14-9, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (SN 1984), trú xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thanh Xuân tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 7-2-2020, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Khánh Trình (SN 1990), Võ Ngọc Nghĩa (SN 1985), Phan Công Viên (SN 1982), Đỗ Vũ Hoàng (SN 1972), Nguyễn Văn Lực (SN 1979) tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh phỏm.

Trong lúc đánh bạc, giữa Xuân và Trình xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Trình cầm chiếc điện thoại đánh vào mặt của Xuân nhưng không gây ra thương tích. Tiếp đó, Trình lấy 2 con dao đuổi chém Xuân thì được mọi người can ngăn.

Trên đường về nhà, Xuân ấm ức chuyện mình bị đánh nên ghé vào nhà cô ruột lấy 2 con dao quay lại tìm chém Trình. Nhìn thấy Trình đang đi trên đường, Xuân chạy đến cầm dao đâm vào bụng Trình rồi bỏ chạy. Sau đó, Xuân đến Công an xã Phước Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trình bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam, tỉ lệ thương tích được xác định là 30%. Hành vi của bị can Nguyễn Thanh Xuân đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Xuân 5 năm tù về tội giết người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang