Làm rõ vụ án mạng sau tin báo tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 08/11/2019 14:07  | Hải Đường

|

(CAO) Sáng 8-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 19 giờ ngày 29-10, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận tin báo có vụ tai nạn giao thông trên tuyến ĐT611 đoạn qua thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn khiến ông Đinh Hữu A. (52 tuổi, trú xã Quế Thuận) bị trọng thương, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 2-11, ông A. tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Sau khi nạn nhân tử vong, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện có những dấu vết trên đỉnh đầu ông A. như có vết rách, có vết sưng nề, tụ máu… không phù hợp dấu vết vụ tai nạn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam thấy nổi lên đối tượng Trần Văn Cúc (39 tuổi, trú xã Quế Thuận) có nhiều nghi vấn liên quan đến việc ông A. tử vong nên đã mời Cúc đến cơ quan Công an làm việc.

Trước những chứng cứ xác thực do lực lượng Công an thu thập được, Cúc đã thừa nhận hành vi đánh ông A. của mình.

Theo đó, tối 29-10, Cúc sang nhà mẹ ruột của mình thì gặp ông A., do bực tức chuyện trước đây ông A. có mâu thuẫn với mẹ mình nên Cúc cầm con dao trong nhà đi ra trước cổng đợi ông A. để hỏi chuyện.

Khi thấy ông A. đi xe máy ra cổng, Cúc bất ngờ nhặt 1 đoạn cây gỗ và cầm con dao chặn xe làm ông A. ngã xuống đường. Sau đó, Cúc cầm đoạn cây gỗ đánh 1 cái vào vùng đầu của ông A., rồi cầm dao kề vào cổ ông A., nhưng ông A. đã bất tỉnh.

Thấy vậy, Cúc vào nhà mẹ mình cất con dao và đoạn cây rồi ra lại hiện trường cùng người dân đưa ông A. đi cấp cứu. Sau đó, Cúc bỏ trốn vào huyện Núi Thành với ý định tiếp tục trốn vào TP Hồ Chí Minh thì bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Riêng ông A., đến ngày 2-11, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang