Bị chém hội đồng tại nhà trong ngày sinh nhật

Thứ Sáu, 08/11/2019 10:38

|

(CAO) Ngày 8-11, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Dương Minh Thanh (25 tuổi), Võ Như Vực (18 tuổi), Huỳnh Văn Hận (16 tuổi), Nguyễn Duy Đông (18 tuổi), Phan Duy Khánh (19 tuổi), cùng trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, tối 1-11, tại nhà ông Võ Văn Trị (56 tuổi, trú thôn Duy Hòa, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) xảy ra vụ xô xát bằng hung khí khiến hai con ông Trị là anh Võ Văn Lai (24 tuổi) và Võ Văn Tùng (27 tuổi) bị thương nặng phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường vụ án, đồng thời thu thập lời khai từ các nhân chứng. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ 1 thanh kiếm.

Từ lời khai của nhân chứng, lực lượng công an xác định được các nghi can gồm: Dương Minh Thanh, Võ Như Vực, Huỳnh Văn Hận, Nguyễn Duy Đông và Phan Duy Khánh, cùng trú xã Bình Dương. Sau đó, Công an huyện đã cử lực lượng đến nhà các đối tượng tìm nhưng tất cả đều bỏ trốn.

Nhóm đối tượng dùng hung khí đánh 2 người trọng thương

Sau 1 ngày tìm kiếm, Công an huyện Thăng Bình phát hiện được nơi ẩn nấp của các đối tượng nên riệu tập về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, các đối tượng thừa nhận hành vi đã sử dụng hung khí xông vào nhà hành hung anh Lai và Tùng gây thương tích. Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ thêm 2 thanh kiếm, 2 con dao và 1 khẩu súng ngắn các đối tượng dùng để gây án.

Tạm giữ các hung khí nóng của nhóm đối tượng trên

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lai và nhóm đối tượng trên có quen biết nhau, hôm xảy ra sự việc là sinh nhật của Lai. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm đối tượng này đã cầm hung khí sang nhà chém Lai cho… hả cơn giận. Thấy em trai bị đánh, anh Tùng đến căn ngăn cũng bị chém gây nhiều thương tích.

Sau khi làm việc với nhân chứng, Công an huyện Thăng Bình đã đến bệnh viện lấy lời khai của 2 nạn nhân, đồng thời kiểm tra vết thương để giám định tỷ lệ thương tích. Anh Lai bị chém nhiều nhát ở tay, đầu và lưng vết thương rất nặng, còn anh Tùng bị chém trúng lòng bàn tay, còn lưng và mặt bị xây xát nhẹ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang