Nhóm thanh niên đánh chết người lãnh án 56 năm tù

Thứ Hai, 15/08/2022 22:58  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 15-8, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo gồm: Trịnh Huệ (18 tuổi), Nguyễn Thanh Nhật Duy (25 tuổi) và Phan Trần Công Mỹ (25 tuổi), cả 3 cùng trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt giữa Phan Trần Công Mỹ và Lưu Văn Quốc, vào khoảng 22h ngày 17/8/2021, Phan Trần Công Mỹ, Trịnh Huệ, Nguyễn Thanh Nhật Duy đã cùng nhau chuẩn bị hung khí là vỏ chai thủy tinh, ná cao su, gậy bóng chày và 1 cây đao và hẹn gặp nhóm của anh Lưu Văn Quốc, Nguyên Hữu Nhàn và Lưu Văn Vương ra cầu Ngõ Tám Thiên, thuộc thôn Hòa Mỹ, huyện Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn để đánh nhau.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Khi nhóm gặp nhau dẫn đến ẩu đả, đuổi đánh nhau. Các bị can Phan Trần Công Mỹ, Trịnh Huệ, Nguyễn Thanh Nhật Duy cùng nhau dùng vỏ chai ném về nhóm của Lưu Văn Quốc, Nguyễn Hữu Nhàn và Lưu Văn Vương; Duy dùng ná cao su bắn làm anh Vương bị thương tích ở chân phải, Mỹ cầm cây đao chém một nhát vào cổ trái của anh Nhàn và khi thấy anh Quốc ôm đỡ anh Nhàn thì Duy cầm cây tuýt sắt, Huệ cầm cây lau nhà bằng kim loại đánh nhiều cái về hướng Quốc và Nhàn.

Sau đó, các đối tượng mang hung khí bỏ trốn. Hậu quả anh Nguyễn Hữu Nhàn tử vong, anh Lưu Văn Quốc bị thương tích tỉ lệ 12%, anh Lưu Văn Vương bị thương tích 05%.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhật Duy 12 tù về tội “Giết người” và 4 năm tù vệ tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng bị cáo Duy 16 năm tù; Trịnh Huệ bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương”, tổng cộng bị cáo Huệ 16 năm tù và bị cáo Phan Trần Công Mỹ tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng cộng bị cáo Mỹ 24 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang