Nghệ An:

Rủ nhau ra sông tắm, một học sinh đuối nước tử vong

Thứ Hai, 19/06/2017 14:27  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Em Tăng Quốc Vượng, học lớp 7, trường THCS Hoa Quảng, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cùng các bạn ra sông Đình, đoạn chảy qua xã nhà tắm. Do Vượng không biết bơi nên khi sa vào hố nước sâu đã bị nước cuốn trôi.

Ngày 19-6, chính quyền xã Diễn Quảng cho biết, trưa ngày 18-6, em Vượng, ở xóm 2, xã Diễn Quảng cùng 3 bạn ra sông tắm, Vượng gặp hố nước sâu đã bị cuốn trôi. Thấy bạn bị chìm giữa dòng nước, 3 bạn cùng xóm đã hốt hoảng chạy về làng kêu cứu.

Sau gần một giờ, hơn 10 người lớn đã ngụp lặn mới vớt được thi thể nạn nhân. Một trong 3 học sinh thoát khỏi miệng hà bá, vẫn run sợ kể lại “ Bọn cháu không ai biết bơi cả nên tắm gần bờ, bạn Vượng thì liều mình lội xa hơn, gặp phải hố nước sâu”.

Hiện thi thể của nạn đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tính ra ở tỉnh Nghệ An trong vòng 5 ngày trở lại đây đã có 3 vụ học sinh từ 10 – 13 tuổi đuối nước. Đây là bài học mà các đoàn thể và các bậc phụ huynh cần cảnh giác để có biện pháp giảm tối đa những vụ đuối nước thương tâm.

Khúc sông nơi em Vương gặp nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang