Hai anh em ruột truy sát đồng hương đến chết sau cuộc nhậu

Chủ Nhật, 18/06/2017 19:12

|

(CAO) Mâu thuẫn trong lúc nhậu, Đức và Tường đã hợp sức đánh chết bạn cùng quê rồi bỏ trốn…

Chiều ngày 12-6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Liêu Minh Đức (SN 1991) và Liêu Minh Tường (SN 1996, anh em ruột, quê Sóc Trăng) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11-6, anh em Đức đến dự sinh nhật người bạn tại KP.Tân Lương, P.Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong cuộc nhậu, Đức xảy ra mâu thuẫn với bạn của mình là Phạm Văn Súng (SN 1994, quê Sóc Trăng). Lúc này, Đức cùng Minh đánh anh Súng nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, cả hai bàn bạc chặn đường đánh anh Súng tiếp cho hả giận. 

Thấy anh Súng đang trên đường về, Đức, Tường dùng đá xây dựng ném vào người khiến nạn nhân trọng thương rồi bỏ về phòng trọ. 

Mặc dù bị thương, anh Súng vẫn cố gắng về tới phòng trọ và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an bắt Đức và Tường ngay trong đêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang