Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Thứ Sáu, 04/02/2022 16:21  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 3-2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Lời (SN 1975, ngụ xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 11-2009, Nguyễn Văn Hòa (tên thường gọi Hòa Phố, SN 1981, ngụ  TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) cùng các đối tượng như Nguyễn Hoàng Vinh (thường gọi Vinh Bà Ký), Lê Công Tuấn (Tuấn Lòng Bò), Đào Thế Hải (Hải Đen), Hứa Thành Trung (Trung Cua), Đỗ Văn Tỷ (Tỷ Sò) tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền trên địa bàn H.Nhơn Trạch, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, để đối phó với lực lượng chức năng, thu hút nhiều con bạc tham gia, Hòa cùng đồng bọn đã thuê Nguyễn Văn Lời và nhiều đối tượng khác cùng tham gia móc nối, đưa rước các con bạc từ nhiều địa phương giáp ranh đến chơi bạc.

Đối tượng Lời

Khi sòng bạc trên bị Công an triệt phá, Nguyễn Văn Lời đã nhanh chân tẩu thoát nên Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm  31-1-2022 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), Tổ công tác của Công an H.Nhơn Trạch đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Nguyễn Văn Lời khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Qua đấu tranh, Lời khai nhận suốt 11 năm qua đã lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau, sau đó lấy vợ 2 rồi sinh con và sống tại xã Tân Khánh Trung cho đến khi bị bắt.

Hiện Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giam Nguyễn Văn Lời và tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang