Tài xế đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chết người lãnh án

Thứ Ba, 20/09/2016 12:25  | Kim Phát

|

(CAO) Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, khắc phục hậu quả và thành khẩn nên tài xế gây chến người ở sân bay Tân Sơn Nhất được xem xét mức án.

Sáng 20-9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tân (SN 1990; ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Nguyễn Duy Tân

Trước đó, VKSND TP.HCM đã truy tố Nguyễn Duy Tân ở khoản 3, điều 202 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết 1 người và bị thương 15 người.

Sau khi cân nhắc, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Tân mức án 3 năm tù do bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường một phần thiệt hại về sức khỏe, viện phí cho các nạn nhân. Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi của mình gây ra.

Trước đó tối 2-10-2015, Nguyễn Duy Tân đã lái xe Audi A8 BKS 51A 661 28 do Nguyễn Quốc Cường (tức Cường “đô la”) làm chủ ra sân bay đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Tài xế lái Audi A8 của Cường đô la tông chết người đối diện án 'nặng'
 

Sau khi đỗ xe ở ga đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Tân vẫn cho xe nổ máy nhưng quên kéo cần số xe về vị trí dừng, đậu xe.

Sau đó, Tân mở cửa xe phía trước bên trái rồi bước chân trái ra khỏi xe để giúp ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa hành lý lên xe.

Tuy nhiên, do xe vẫn còn ở chế độ lái nên lăn bánh về phía trước. Nguyễn Duy Tân khai rằng thấy nguy hiểm nên dùng chân phải còn trong xe để đạp thắng nhưng do hoảng loạn nên đã đạp nhầm chân ga làm xe lao đi trong sân bay.

Hậu quả sau khi tông 16 người đang đứng ở gần đó, đụng nhiều xe ô tô khác, húc gãy bảng quảng cáo của Công ty Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn rồi mới dừng lại.

Hậu quả làm ông Ngô Văn Ngạch (SN 1957, quê Cần Thơ) tử vong và 15 người khác bị thương. Sau đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đại diện đi thăm các nạn nhân.

Người lái xe và chủ xe đã liên đới bồi thường hơn 840 triệu đồng đối với 16 nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang