Thuê ô tô làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm lấy 250 triệu đồng

Thứ Ba, 29/11/2022 18:45  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 29-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Vũ Thành Trung (SN 1987, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 15/7/2020, tại một quán cà phê ở KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Vũ Thành Trung đã ký hợp đồng thuê xe tự lái, hiệu Innova BS: 61A-542.58 của anh Đ.V.Q. (ngụ tỉnh Bình Dương) để đi công việc trong thời gian 10 ngày, với giá thuê xe là 10 triệu đồng.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, Trung tiếp tục thuê lại chiếc xe trên của anh Q. thêm 2 tháng với số tiền 25.000.000 đồng/tháng.

Đến cuối tháng 9/2020, anh Q. liên tục gọi điện cho Trung yêu cầu trả xe thì Trung hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả, sau đó thì mất liên lạc luôn.

Nghi ngờ Trung lấy xe của mình đưa đi bán, anh Q. đã làm đơn tố cáo Trung đến cơ quan Công an.

Công an bắt đối tượng Vũ Thành Trung trốn truy nã

Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện chiếc xe của anh Q. đã bị Trung đưa đi cầm cho anh N.Q.C. (ở ấp 7, xã An Phước, H.Long Thành) với số tiền 250 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, đối tượng Vũ Thành Trung có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Vũ Thành Trung để tạm giam.

Tuy nhiên, trong thời gian này, Trung đã bỏ trốn.

Ngày 21/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thành Trung.

Đến khoảng 8  ngày 28/11, khi Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên địa bàn P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa thì phát hiện Vũ Thành Trung lẩn trốn tại một nhà trọ ở KP.3, P. Long Bình Tân nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Vũ Thành Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, sau khi thuê chiếc xe hiệu Innova, BS: 61A-542.58 của anh Q, Trung đã liên hệ với một đối tượng (chưa rõ lai lịch) mua chứng nhận đăng ký xe giả (mang tên Đ.V.Q) rồi cầm cho anh N.Q.C, ở xã An Phước, H.Long Thành lấy 250 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang