Thanh niên đâm chết người vì nghi bạn gái bị tán tỉnh

Thứ Ba, 04/01/2022 14:31

|

(CAO) TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt Võ Văn Nam (SN 1995, trú thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 17 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 308,7 triệu đồng.

Bị cáo Võ Văn Nam

Theo cáo trạng, Nam và Võ Thị Thu Nga là người yêu của nhau. Nga thuê phòng trọ số 102B sát phòng số 103A của Nguyễn Hoàng Linh ở 61/9 Đoàn Trần Nghiệp, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Do Nam nghi ngờ Linh chọc ghẹo và tán tỉnh Nga nên tối 9/4/2021, Nam gọi điện và nhắn tin hẹn gặp Linh vào sáng 10/4/2021.

Khoảng 9h30 ngày 10/4/2021, Nam điều khiển xe máy đến tiệp tạp hóa Đăng Khoa, địa chỉ 57 Nguyễn Đình Chiểu mua 1 con dao Thái Lan dài 21cm cất trong người rồi đi đến nhà trọ gặp Linh.

Khi đến nhà trọ, Nam dựng xe trong sân và đi đến phòng Linh. Khi thấy Linh ngồi trước cửa phòng trọ, Nam đi đến rút con dao trong người ra đâm trúng tay phải và tay trái của Linh, Linh ngã ra sau dùng chân phải đạp thì bị Nam đâm trúng chân.

Lúc này, Linh đứng dậy lùi vào trong phòng 103A, Nam đi đến đâm 1 nhát trúng vào ngực trái của Linh và cầm dao bỏ chạy ra ngoài. Linh lấy 1 con dao trong phòng trọ đuổi theo Nam được một đoạn thì gục ngã và tử vong.

Sau khi đâm Linh, Nam lấy xe máy chạy đến trước nhà số 5A đường Điện Biên Phủ vứt con dao Thái Lan vào thùng xốp trên vỉa hè rồi bỏ trốn. Đến 13h cùng ngày, Nam đến công an đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang