Theo dấu thiết bị định vị, cảnh sát truy nóng kẻ 'đá xế'

Thứ Sáu, 19/01/2018 11:58

|

(CAO) Lần theo tín hiệu của thiết bị định vị trên xe máy, hai CSGT đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Xí - Xô Viết Nghệ Tĩnh đã lên mô tô đặc chủng cùng nạn nhân truy tìm; đối tượng bị tóm gọn khi đang sử dụng ma tuý.

Hai cảnh sát tóm gọn đối tượng 'đá xế'

Khoảng 5 giờ 15 sáng ngày 19-1, trung uý Nguyễn Cao Thắng - Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM) và trung uý Ngô Lê Hoàng Khương - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, đang làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Xí - Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) thì có hai thanh niên đến chốt báo bị lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter BS: 59H1-119.53 cùng 2 điện thoại di động.

Theo người trình báo, trên xe bị mất trộm có gắn thiết bị định vị; trung uý Thắng và trung uý Khương nhanh chóng lên mô tô đặc chủng cùng nạn nhân truy trìm đối tượng.

Theo tín hiệu từ thiết bị định vị, hai chiến sĩ cảnh sát và nạn nhân đến trước quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) thì phát hiện tang vật - chiếc Exciter và một đối tượng mặc áo thun trắng đang đứng gửi xe phía trước.

Vào trong quán, cảnh sát thấy đối tượng đang sử dụng ma tuý nên tiến hành khống chế, bắt giữ. Kiểm soát trên người đối tượng phát hiện 2 điện thoại có đặc điểm trùng với thông tin trình báo của nạn nhân; đối tượng được đưa đến Công an P.26, Q.Bình Thạnh.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai danh tính là Trần Văn Tuấn (SN 1983, thường trú P.An Phú, Q.2). Vào rạng sáng ngày 19-1, Tuấn đột nhập nhà số 520/14A/1 QL13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) lấy trộm 2 điện thoại di động hiệu Samsung và chiếc xe máy hiệu Exciter. Đang trên đường đi tẩu tán tang vật lấy tiền mua ma tuý thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang