Nguyên giảng viên đại học tham gia đường dây mua bán ma tuý

Thứ Sáu, 19/03/2021 22:03  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Vũ Thị Là (SN 1985, trú số 21, ngách 12, ngõ Thái Lợi, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Xuân Hoài (SN 1961, trú phố Phan Huy Chú, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gần 2kg ma tuý các loại.

Thực hiện Kế hoạch của CATP về đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến tuyến về, qua thành phố Hà Nội. Vào những ngày đầu tháng 3-2021, qua công tác quản lý địa bàn, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với thủ đoạn vô cùng tinh vi, để “qua mắt” lực lượng chức năng, các đối tượng đã giấu ma túy vào túi nilon cuộn chặt cho vào các ống nhựa tối màu, rồi hàn kỹ hai đầu chống thấm nước. Sau đó được ngụy trang, cất giấu trong các can đựng mắm tôm rồi được gửi qua xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội. Các đối tượng chỉ giao dịch thông qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng mà không trực tiếp gặp mặt giao dịch…

Sau khi có được những thông tin trên, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP vào cuộc, điều tra, địa điểm mà các đối tượng nhận hàng là khu vực giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Hà Nam; khi ma túy được chuyển về đến địa điểm nhận hàng, đối tượng chính không trực tiếp ra nhận mà thuê xe ôm đến nhận hàng và đưa về nhà của đối tượng để hạn chế sự giám sát, phát hiện của các lực lượng chức năng…

Mở rộng điều tra vụ án, tổ công tác phát hiện một số đối tượng trong mắt xích đồng thời bắt giữ. Các đối tượng khai nhận đã giao dịch, mua bán ma tuý với một người phụ nữ sinh sống tại ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai. Người phụ nữ trên là ai, làm gì, thì các đối tượng không rõ. Đây cũng là câu hỏi đặt ra đối với các trinh sát Đội 2. Từ đó, các trinh sát dựng chân dung và hoạt động của đối tượng nghi vấn. Việc dựng chân dung của người phụ nữ gặp nhiều khó khăn bởi ngõ Mai Hương, trước đây từng là một địa bàn phức tạp về tình hình tội phạm ma tuý…

Vũ Thị Là cùng tang vật vụ án

Với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây mua bán trái phép liên tỉnh này, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội cử các trinh sát có nhiều kinh nghiệm thu thập các thông tin cũng như đặc điểm của căn nhà được các đối tượng miêu tả, tổ công tác làm rõ ngôi nhà đó là của Trần Văn Huy (SN 1989, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng).

Tổ công tác phối hợp với cảnh sát khu vực Công an phường Bạch Mai bí mật theo dõi mọi di biến động. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện Huy đang sống cùng một người phụ nữ như vợ chồng. Dù Huy không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống một cuộc sống khá giả. Còn người phụ nữ sống cùng tên Hương, sống rất khép kín, ít khi ra khỏi nhà, nếu ra ngoài thì lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mặt, không quan hệ với bất kỳ ai… người phụ nữ này thường xuyên di chuyển đến khu vực giáp ranh giữa Phú Xuyên, Hà Nam và xã Minh Đức, Ứng Hoà, Hà Nội nhưng không thể nhận dạng được đối tượng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tổ công tác nhận định đối tượng là người ở xã Minh Đức. Từ đó, đơn vị phối hợp với Công an xã Minh Đức làm rõ thông tin về người phụ nữ này. Qua xác minh, Công an xã Minh Đức cung cấp cho Đội 2 thông tin về một gia đình tại xã Minh Đức, có ba người con gái một đã mất, một người đã bỏ chồng, thường xuyên làm ăn và sinh sống ở Hà Nội, có dáng người trùng khớp với thông tin do Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý CATP Hà Nội cung cấp. Song người phụ nữ này không phải tên là Hương mà là Là, sau khi lập gia đình thì người phụ nữ này đã chuyển hộ khẩu về tỉnh Hà Nam…

Từ thông tin trên, tổ công tác của Đội 2 đã có được bức ảnh trong tập hồ sơ lưu trữ của Là; từ đó thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phá án. Trong hai ngày 7 và 8-3, Đội 2 có thông tin Là chuẩn bị đánh một chuyến hàng lớn với đối tượng đầu cấp. Ngày 9-3, đối tượng thuê một người xe ôm ra đường cao tốc Pháp Vân, giáp ranh với Hà Nam nhận hàng, bên trong có 2 can mắm tôm, nghi vấn bên trong có chứa ma tuý…

Ngay sau khi có thông tin, khoảng 19 giờ 15, một mũi trinh sát tại nhà mẹ của Là ở Ứng Hoà đã phát hiện đối tượng cùng chồng và đứa con nhỏ lên chiếc xe ô tô rời khỏi làng đi về phía đường cao tốc. Ngay khi phát hiện, tổ công tác này đã trao đổi thông tin với mũi trinh sát ở nhà.

Khoảng 20 giờ 40 ngày 9-3, tại khu vực phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, khi hai vợ chồng xuống xe, Là mở cốp sau lấy chiếc làn đựng mắm tôm thì bị tổ công tác chờ sẵn bắt giữ trong sự ngỡ ngàng. Kiểm tra chiếc làn nhựa mà Vũ Thị Là mang theo người, tổ công tác phát hiện bên trong có 4 túi nilon đựng tinh thể màu trắng và 2 can nhựa đựng mắm tôm, trong mỗi can nhựa có 9 ống nhựa màu xám, bên trong mỗi ống nhựa có 1 gói nilon đều chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định là Methamphetamine có khối lượng 1.761,24 gam.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Vũ Thị Là về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Là. Từ lời khai của Là, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã cử 1 tổ công tác rà soát, truy bắt đối tượng cấp ma túy cho Vũ Thị Là tại Nghệ An. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10 giờ ngày 11-3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tổ công tác của đơn vị đã kiểm tra, bắt giữ Hoàng Xuân Hoài.

Được biết, trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Hoài từng là một giảng viên đại học. Do làm ăn thua lỗ, Hoài xin nghỉ hưu trước một năm rồi tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Đối tượng đã liên hệ với Là, một người trước đây đã từng làm ăn thiết lập đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh, hoạt động với phương thức và thủ đoạn tinh vi nhưng vẫn bị phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm ro.

Bình luận (0)

Lên đầu trang