Nghi án vợ đâm trúng động mạch chủ khiến chồng tử vong, 3 con nhỏ bơ vơ

Thứ Bảy, 30/07/2022 23:38  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 30-7, nguồn tin từ thị xã Cai Lậy, Tiền Giang xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người, nạn nhân là anh Đặng Hải Triều (tự Bằng, SN 1968, tạm trú khu nhà trọ thuộc P5, thị xã Cai Lậy). Người nghi gây  ra cái chết là vợ nạn nhân đã bị Công an tỉnh tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 29-7, anh Triều được cho là mâu thuẫn với vợ của mình là chị O (SN 1978, sống chung nhà trọ). Sau đó anh Triều đi ra trước sân, chị O cầm dao chạy đến đâm trúng vào đùi làm nạn nhân té xuống.

Lúc này có một thanh niên ở chung dãy nhà trọ nhìn thấy chạy ra, anh Triều nhờ hỗ trợ đưa đi cấp cứu do máu từ vết thương ra nhiều. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện nạn nhân đã tử vong do đứt động mạch chủ của đùi. O đã bị bắt giữ cùng tang vật gây án ngay sau đó.

Gia đình, hàng xóm tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Theo em của nạn nhân cho biết, anh Triều làm nghề tài xế chạy thuê nhiều loại phương tiện ở tỉnh Tiền Giang. Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng cùng 3 đứa con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi) thuê phòng tại khu nhà trọ P5 (thị xã Cai Lậy) sống gần 3 năm nay. 

Người dân khu trọ cho biết, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, người vợ đã một lần dùng dao đâm chồng bị thương nhưng chỉ chảy máu bên ngoài. Hiện cha chết, mẹ bị bắt, 3 đứa con chưa biết ai sẽ chăm sóc. Hai người cô và chú út gia đình họ đều nghèo. Mỗi người chỉ có thể nhận nuôi một cháu, tuy nhiên cả ba chị em đều không muốn rời xa nhau...

Bình luận (0)

Lên đầu trang