ĐBSCL: Tội phạm "ẩn mình" dưới vỏ bọc ngư phủ

Thứ Bảy, 30/07/2022 11:39  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang và Cà Mau liên tục bắt giữ nhiều đối tượng bị truy nã. Trong đó có đối tượng đã bỏ trốn hàng chục năm, thay tên đổi họ và sống dưới "vỏ bọc" lương thiện như chủ tiệm tạp hóa hay ngư phủ...

Ngày 29-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an phường An Bình, TP.Rạch Giá đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Linh (SN 1971, ngụ P.An Bình, TP.Rạch Giá) cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn. Theo nội dung vụ án, năm 1996, Linh cùng một số người khác làm nghề khai thác quặng thiếc ở các con suối trong rừng thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình làm việc, Linh xảy ra mâu thuẫn, tranh giành địa điểm khai thác với nhóm thợ khác ở địa phương. Sau đó, Linh cùng nhóm thợ của mình dùng hung khí đe dọa đuổi nhóm thợ địa phương ra khỏi lán trại ở địa điểm khai thác, rồi lấy quặng thiếc của họ khai thác đem bán và bỏ trốn. Ngày 30-6-1996, Công an tỉnh Lâm Đồng ra Lệnh truy nã đặc biệt đối với Linh về tội cướp tài sản công dân, nhưng thông tin về đối tượng vẫn bặt vô âm tính.

Đến ngày 21-7-2022, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường An Bình phát hiện Nguyễn Xuân Linh hiện đang cư ngụ tại phường An Bình (TP.Rạch Giá) chính là đối tượng tình nghi bị Công an Lâm Đồng ra lệnh truy nã đặc biệt nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra cho các nạn nhân vào 26 năm trước.

Đối tượng còn khai, sau khi cùng đồng bọn gây án, Linh bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sợ bị bắt nên xin làm ngư phủ để tránh tiếp xúc với mọi người. Được vài năm, Linh cho rằng vụ án mình gây ra nhiều năm trước đã chìm vào quên lãng, nên đến TP.Rạch Giá làm ăn, sau đó lấy vợ và sinh 2 con. Để nuôi sống gia đình, Linh hành nghề bán tạp hóa nhưng không ngờ vẫn bị Công an phát hiện.

Đỗ Công Út
Nguyễn Xuân Linh
Trần Thanh Huy

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng cũng vừa tiếp nhận đầu thú đối với Trần Thanh Huy (SN 1993, trú ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng), là đối tượng bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khoảng 16 giờ 15 ngày 23-12-2021, hay tin nhóm bạn của mình, gồm: Hồ Văn Ngoan, Hồ Văn Ngoãn, Hồ Văn Thanh, Trần Hoàng Hải, Nguyễn Trọng Tính, Nguyễn Thị Mai tham gia đánh nhau (do va quẹt xe với nhóm thanh niên khác, gồm: Trịnh Quốc Tiến, Phạm Thành Kiếm, Đặng Lý Hùng, Huỳnh Quang Niệm và Trần Văn Luông trên tuyến Quốc lộ 63 (ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) lập tức Huy mang búa điều khiển xe máy đến địa điểm hỗn chiến.

Tại đây, Huy cùng những người trong nhóm sử dụng dũ 3 khúc, pô xe, ống tuýp sắt đánh nhau, gây mất trật tự công cộng tại địa phương. Hậu quả, Tiến, Huy, Hậu, Thanh bị thương. Bước đầu Huy thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Mặc dù bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đến ngày 26-02-2022, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng ra quyết định truy nã. Ngày 22-7-2022, Huy ra đầu thú. Trong quá trình bỏ trốn, Huy đã đi làm ngư phủ cho một chủ tàu ở Châu Thành, đánh bắt hải sản trên vùng biển giáp ranh với Campuchia.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Rạch Gốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) phát hiện Đỗ Công Út (SN 2004, quê Thanh Hóa, trú xã Ea Tir, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) truy nã về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" từ tháng 5-2022. Đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và xin đi làm thuê trên tàu đánh cá do ông Lê Tấn Phi (47 tuổi, ngụ Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Ngày 29-6, ông Lê Tấn Phi điều khiển tàu chạy vào cửa Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) để bán sản phẩm. Khi tàu vào đến Trạm kiểm soát biên phòng Rạch Gốc, lực lượng nghiệp vụ đồn Biên phòng phối hợp Công an huyện Ngọc Hiển kiểm tra và bắt giữ Đỗ Công Út. Hiện đơn vị đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Ngọc Hiển theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang