TPHCM: Bắt 2 kẻ nghiện mượn xe của bạn đi cướp giật iPhone 11 Promax

Thứ Năm, 24/11/2022 20:52

|

(CAO) Để có tiền tiêu xài và phê ma túy, Bảo và Hiếu đã mượn xe máy của bạn rồi rảo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh tìm “con mồi” sơ hở, ra tay cướp giật tài sản.

Ngày 24/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ Trịnh Chí Bảo (SN 1991, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) và Trịnh Đình Hiếu (SN 1986, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/11, một người dân đến Công an phường 1, quận Bình Thạnh trình báo bị cướp giật tài sản là 1 iPhone 11 Promax trên đường Trường Sa, phường 1.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy xét đối tượng gây án.

2 đối tượng bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã lần ra được phương tiện mà các đối tượng sử dụng để đi gây án. Lúc 11 giờ 40 ngày 11/11, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận đã kiểm tra Hồng Thanh H. (SN 1981, ngụ quận 1) khi đang điều khiển xe máy BS: 59V3-336.53 trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp.

Qua làm việc, H. khai nhận đây là xe máy của mình, trước đó hôm 6/11, H. cho đối tượng Bảo mượn chiếc xe máy trên để đi lại.

Từ lời khai của H., chiều cùng ngày, tại trước căn nhà trên đường Trường Sa, phường 15, quận Bình Thạnh, cảnh sát đã bắt giữ Bảo.

Đến 16 giờ cùng ngày, Trịnh Đình Hiếu cũng bị tổ hình sự đặc nhiệm bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 15.

Xe máy các đối tượng mượn của anh H. đi gây án

Tại cơ quan công an, Bảo và Hiếu thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản tại đường Trường Sa, phường 1, quận Bình Thạnh vào ngày 6/11.

Tài sản cả 2 cướp được đã được bán cho chị T. với giá 3 triệu đồng. Cảnh sát cũng đã làm việc và thu hồi tang vật cho nạn nhân.

Theo công an, Bảo và Hiếu là 2 đối tượng nghiện ma túy, cả hai không tiền xài và phê ma túy nên đi cướp giật tài sản để có tiền sử dụng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang