Con gái và cha bị bắt khi đang cất giấu 9,5kg ma túy trong tã trẻ em

Thứ Năm, 24/11/2022 18:49

|

(CAO) Ngày 24-11, Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau một thời gian mở rộng chuyên án, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an TP.Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu 9,5 kg ma túy các loại, 1 xe ôtô, 5 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai cha con Phạm Văn Duẩn và Phạm Thị Quỳnh Trang

Như CAO đã đưa tin, trước đó ngày 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Minh Hóa, Công an huyện Tuyên Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Hải quan tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, trú bản Làu Ngua, thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Đinh Thị Hải Yến (SN 1978) và Đinh Thị Thanh (SN 1972, cùng trú xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa).

Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ 13kg ma túy tổng hợp dạng ketamine, 1 xe ôtô, 2 xe mô tô, 7 điện thoại di động, hơn 182 triệu đồng và gần 14 triệu kíp (tiền Lào).

8kg ketamine được cất giấu trong tã (bỉm) trẻ em và hơn 3.000 viên thuốc lắc

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lúc 13 giờ chiều 23-11, tại số nhà 311 đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Lý, TP.Đồng Hới), Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1998, trú phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới) đang chia nhỏ ma túy cho vào các túi nilon để cất giấu.

Khám xét tại hiện trường, Công an thu giữ được 8kg ma túy tổng hợp loại ketamine. Toàn bộ số ma túy này được Trang cất giấu rất tinh vi trong bỉm trẻ em để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Tiếp tục khám xét, Công an thu giữ thêm 3.111 viên ma túy (khoảng 1,5kg) dạng thuốc lắc, 1 xe ôtô, 5 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Đinh Thị Thanh, Khăm Lạ Cong Mạ Ni và Đinh Thị Hải Yến bị bắt giữ cùng 13kg ketamine

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm bố của Trang là Phạm Văn Duẩn (SN 1962, trú phường Đức Ninh, TP.Đồng Hới).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Duẩn khai, được con gái nhờ mang số ma túy trên đi cất giấu.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang