Nhóm tội phạm mua bán hàng tấn thuốc nổ cho việc khai thác vàng trái phép

Thứ Năm, 24/11/2022 17:30  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong thời gian dài, các đối tượng mua bán hàng tấn thuốc nổ, đạn… phục vụ việc thi công, xây dựng công trình và cho các đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam.

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ hoạt động liên tỉnh với số tang vật rất lớn; làm rõ các đối tượng hoạt động tội phạm có tổ chức.

Công an thu giữ lượng lớn vật liệu nổ.

Sau thời gian xác lập chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tích cực điều tra, truy xét, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương đồng loạt phá án.

Tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn), Công an bắt quả tang Ninh Văn Hoạt (SN 1988, ngụ P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) và Hồ Văn Trà (SN 1997, ngụ xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ cho Lê Tiến Dũng (SN 1979, ngụ thị trấn Khâm Đức).

Công an thu được tại chỗ gồm: 125kg thuốc nổ, 5.000 kíp điện, 1 xe ôtô... Khám xét nhà Dũng, Công an phát hiện, thu giữ 100kg thuốc nổ, 725 kíp điện, 2 vỏ quả bom, 1 đầu thu camera.

Cùng ngày, khám xét nhà của Đặng Sỹ Kiều (SN 1974, ngụ P.An Sơn, TP.Tam Kỳ), Công an thu giữ 500kg thuốc nổ. Kiều khai nhận, đã cùng Vũ Xuân Thành (SN 1976, ngụ thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My) mua số thuốc nổ trên của Ninh Văn Hoạt.

Khám xét nhà của Nguyễn Xuân Lý (SN 1971) và vợ là Ngô Thị Phượng (SN 1973, ngụ xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My), lực lượng phát hiện 250kg thuốc nổ, hơn 2.000 kíp điện, 431 viên đạn, 3 hộp đạn chì, 1 súng tự chế, gần 180 triệu đồng và nhiều tang vật.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng: Hoạt, Trà, Dũng, Phượng, Kiều và Thành để xử lý; tiếp tục truy tìm Nguyễn Xuân Lý do đối tượng bỏ trốn.

Thu giữ tang vật tại nhà của Ngô Thị Phượng.

Tổng số tang vật bị Công an tạm giữ gồm gần 1 tấn thuốc nổ, 7.781 kíp điện, 431 viên đạn, 1 súng tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã bán lượng lớn thuốc nổ cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh và liên tỉnh.

Đường dây chuyên mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ do Hoạt cầm đầu. Các đối tượng tổ chức hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận hàng, chọn những nơi có đường độc đạo nằm sâu trong núi hoặc cất giấu hàng tại những vị trí kín đáo rồi mới thông báo để tiến hành giao dịch.

Các đối tượng trong và ngoài tỉnh móc nối nhau, có tính chất dấu hiệu của băng nhóm có tổ chức nguy hiểm. Hoạt là nhân viên Công ty Thành Tâm (xã Trà Mai, huyện Nam My). Lợi dụng công ty này được phép sử dụng thuốc nổ tại các công trình được cấp phép, Hoạt và các đối tượng bán vật liệu nổ trái phép. Các đối tượng

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ phục vụ việc thi công, xây dựng và nhu cầu sử dụng vật liệu nổ tại các bãi khai thác vàng trái phép.

Ninh Văn Hoạt là đối tượng cầm đầu.
Đạn nổ các loại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang