Táo tợn dùng kéo cướp tiền trong cửa hàng

Thứ Năm, 24/11/2022 17:17  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 22-11, Công an (CA) H.Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Phan Trường Giang (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi "cướp tài sản". Do cần tiền tiêu xài, đối tượng giả vờ vào cửa hàng mua đồ, lợi dụng sơ hở liền dùng kéo uy hiếp nữ nhân viên rồi cướp tiền bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20-11, Giang chạy xe máy đến cửa hàng trên đường Song Hành (xã Trung Chánh, H.Hóc Môn). Bước vào trong, đối tượng giả vờ đi lòng vòng xem hàng. Quan sát thấy vắng khách, Giang tiến đến, dùng chiếc kéo mang theo kề vào cổ nữ nhân viên cửa hàng, uy hiếp, đẩy nạn nhân đến quầy thu ngân để cướp tiền. Hoảng sợ và để bảo toàn tính mạng, nữ nhân viên đành phải mở hộc tủ lấy gần 6 triệu đồng đưa cho kẻ cướp. Lấy được tiền, đối tượng bỏ chạy ra ngoài, lên xe nổ máy tháo chạy.

Vụ cướp táo tợn xảy ra ngay ban ngày gây hoang mang dư luận. Tiếp nhận tin báo, CA H.Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CA TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và xác định nhân dạng đối tượng, tổ chức truy xét. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Giang là nghi phạm gây ra vụ cướp này. Từ thông tin thu thập được, xác định Giang đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu nên một tổ công tác đã lên đường truy bắt đối tượng. Khoảng 7 giờ 30 ngày 21-11, khi Giang đang ở trong một quán cà phê trên đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu) thì tổ công tác ập vào bắt giữ, di lý về TPHCM xử lý.

Đối tượng Nguyễn Minh Tùng
Nơi xảy ra vụ cướp tiền ở đường Song Hành, H.Hóc Môn

Tương tự, cũng với thủ đoạn dàn cảnh mua đồ trên địa bàn H.Hóc Môn, các đối tượng đã liều lĩnh lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng tại 2 cửa hàng. Qua truy xét, lực lượng CA đã bắt giữ những kẻ gây án. Ngày 11-10, CA H.Hóc Môn đã tạm giữ Nguyễn Đình Hưng Thịnh (SN 1997, ngụ Q.Gò Vấp) và Hà Thị Thanh Thúy (SN 1995, là vợ Thịnh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Tại cơ quan CA, đôi vợ chồng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do thiếu tiền tiêu xài, cả hai chở theo con nhỏ tới các cửa hàng để dàn cảnh lấy trộm tài sản. Tối 05-10, Thịnh chạy xe máy chở theo vợ con đến cửa hàng bán phụ kiện điện thoại trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn). Tại đây, Thịnh giả vờ mua 2 chiếc ốp lưng điện thoại với giá 129 ngàn đồng. Thúy lợi dụng sơ hở đã lấy trộm điện thoại di động hơn 15 triệu đồng của nữ nhân viên để trên bàn. Sau đó, đôi vợ chồng cùng con nhỏ lên xe bỏ trốn.

Phát hiện mất tài sản, nữ nhân viên trình báo CA. Sáng 10-10, qua truy xét, lực lượng CA đã bắt giữ vợ chồng Thịnh - Thúy, thu hồi tang vật trả lại cho nạn nhân. Tình nghi cả hai gây ra nhiều vụ khác nên lực lượng CA đang điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 05-10, CA H.Hóc Môn cũng đã bắt giữ Nguyễn Minh Tùng (58 tuổi, ngụ P12, Q8) để điều tra về hành vi trộm tài sản xảy ra trên địa bàn.Theo kết quả xác minh, dù có 2 tiền án về trộm cắp và cướp giật tài sản, nhưng do lười lao động nên đối tượng vẫn chứng nào tật nấy. Sau khi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, Tùng điều khiển xe máy chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường tại TPHCM tìm người dân sơ hở để ra tay.

Đến chiều 27-9, Tùng dừng xe trước một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt (H.Hóc Môn). Sau khi quan sát, đối tượng vào bên trong giả vờ chọn hàng rồi đi đến khu vực quầy thu ngân. Thấy không ai để ý, Tùng trộm chiếc điện thoại iPhone 13 ProMax cùng ví tiền của một phụ nữ rồi nhanh chóng rời đi. Trình báo CA, nạn nhân cho biết chiếc điện thoại bị mất trị giá 29 triệu đồng. Quá trình mật phục theo dõi, lực lượng CA đã bắt giữ Tùng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai sau khi lấy trộm chiếc điện thoại đắt tiền trên liền mang đi bán tại một cửa hàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang