Chặt đứt đường dây vận chuyển 13kg ketamine từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ Năm, 10/11/2022 19:49

|

(CAO) Các đối tượng tham gia đường dây ma túy này rất tinh vi, kín đáo, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Ban chuyên án đã dày công điều tra theo dõi, bắt giữ 3 đối tượng, thu 13kg ketamine cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an H.Tuyên Hóa (Quảng Bình), Công an H.Minh Hóa (Quảng Bình), Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Hải quan tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng, thu 13kg ma túy dạng ketamine, 1 xe ôtô, 2 xe mô tô, 7 điện thoại di động, 182 triệu đồng và gần 14 triệu kíp (tiền Lào).

Lấy lời khai Đinh Thị Hải Yến

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, đối tượng Đinh Thị Hải Yến (SN 1978, trú xã Tiến Hóa, H.Minh Hóa) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Yến thường xuyên qua lại khu vực biên giới, có mối quan hệ mờ ám với các đối tượng mang quốc tịch Lào và có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình xác định, Yến là “mắt xích” quan trọng trong một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi, chặt chẽ nên rất khó phát hiện.

Đinh Thị Thanh

Theo dõi sát mọi di chuyển của đối tượng, các trinh sát phát hiện, từ tháng 10-2022 đến tháng 11-2022, Yến thường xuyên móc nối với các “trùm” ma túy người Lào. Phân tích, tìm hiểu kỹ, các trinh sát nhận định, các đối tượng trong đường dây ma túy này vừa vận chuyển trót lọt một lượng lớn ma túy qua biên giới vào nội địa Việt Nam. Tuy nhiên, do chúng có nhiều thủ đoạn, mánh khóe tinh vi nên không xác định được phương thức mua bán, vận chuyển “hàng”.

Để đấu tranh với đường dây ma túy này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an H.Tuyên Hóa, Công an H.Minh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Hải quan tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện điều tra làm rõ.

Khăm Lạ Cong Mạ Ni tại cơ quan điều tra

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, khoảng 3 giờ sáng 10-11, lực lượng phối hợp đánh án đã bắt giữ đối tượng Khăm Lạ Cong Mạ Ni (SN 1981, trú bản Làu Ngua, thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khăm Lạ Cong Mạ Ni cũng là một “mắt xích” trong chuyên án. Đối tượng này là tài xế lái xe đầu kéo mang BS Lào: 1326, kéo theo rơ móc mang BS: 1325, thường xuyên chở hàng nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh). Trong những lần như thế, đối tượng cất giấu ma túy trên xe rồi lén lút đưa vào Việt Nam giao cho đồng bọn tại địa bàn H.Minh Hóa. Quá trình khám xét trên chiếc xe đầu kéo, Ban chuyên án thu giữ được hơn 13kg ma túy loại ketamine.

Các đối tượng cùng toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tiếp đó, lúc 4 giờ 30 cùng ngày, tại Km 93+900 QL12C (thuộc địa phận xã Hóa Phúc, H.Minh Hóa, Quảng Bình), Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Đinh Thị Thanh (SN 1972, trú tại xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa, Quảng Bình) khi đối tượng này đang đứng chờ để nhận số ma túy từ Khăm Lạ Cong Mạ Ni.

Mở rộng đấu tranh, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ thêm Đinh Thị Hoàng Yến khi đối tượng này đang mang 22 triệu đồng và gần 14 triệu kíp để trả tiền công cho Khăm Lạ Cong Mạ Ni tại địa bàn xã Hóa Phúc (H.Minh Hóa).

Ngay sau đó, Cơ quanh Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Thị Thanh và Đinh Thị Hải Yến, thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ đối với Đinh Thị Thanh, Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Cong Mạ Ni để tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang