Tài xế xe ôm đâm chết đồng nghiệp tại bến xe An Sương lãnh 12 năm tù

Thứ Tư, 09/11/2022 14:23

|

(CAO) Ngày 9-11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Đăng Xuân (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn) 12 năm tù về tội “giết người”. Ngoài mức án, bị cáo phải bồi thường các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân gần 400 triệu đồng.

Bị cáo Xuân tại toà

Hồ sơ vụ án thể hiện, Xuân với Nguyễn Chí Hiệp cùng chạy xe ôm tại bến xe An Sương, nhiều lần tranh giành khách nên nảy sinh mâu thuẫn.

Do bực tức về việc bị Xuân nhiều lần giành khách nên Hiệp phàn nàn với anh Nguyễn Tuấn An cùng hành nghề xe ôm tại bến. Một đồng nghiệp khác là Mai Thanh Tú nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người nên hỏi và biết được việc Xuân giành khách.

Khoảng 4 giờ ngày 14/6/2021, sau khi chở khách xong, Xuân điều khiển xe máy quay lại bến xe An Sương. Nhóm của Hiệp, An, Tú nói với Xuân: “Cùng hành nghề xe ôm với nhau, muốn đón khách thì từ từ đón”. Sau đó cả nhóm lao vào đánh dằn mặt Xuân.

Bị đánh bất ngờ, Xuân rút dao tấn công lại. Hậu quả của cuộc ẩu đả khiến Tú tử vong, An bị thương tật 8%. Gây án xong, Xuân bỏ chạy về phòng trọ.

Ngày 15/6/2020, biết tin Tú tử vong, Xuân đến Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang