TP.HCM: Camera lật mặt tên trộm cạy trụ ATM lúc rạng sáng

Thứ Tư, 22/11/2017 17:12

|

(CAO) Đang tiến hành cạy trụ ATM để trộm tiền thì bị chuông báo động reo nên đối tượng đã nhanh chân chân bỏ chạy. Tuy nhiên, nhờ camera an ninh trước đó đã gi lại hình ảnh nên tên trộm đành sa lưới.

Ngày 22-11, Công an Q. Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Công Vương (SN 1995, ngụ Q. Tân Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Camera an ninh lật mặt tên trộm cạy trụ ATM - Ảnh: Minh họa

Trước đó vào rạng sáng ngày 21-11, hệ thống báo động của một ngân hàng phát hiện trụ ATM đặt trên đường Lý Thường Kiệt (P.8, Q. Tân Bình) bị cay phá nên phát tín hiệu. Khi nhân viên bảo vệ của ngân hàng ra kiểm tra thì thấy trụ ATM bị cạy phá bung nắp bằng nhựa cứng mặt trước nhưng đối tượng chưa lấy trộm được tài sản.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh phát hiện có đối tượng nam thanh niên đi một mình, dáng người ốm, nhỏ đi bằng xe đạp chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm. Nhưng khi chưa thực hiện thành công thì bảo vệ đi ra khiến hắn phải đạp xe bỏ chạy về hướng ngã 4 Đông Hồ - Thành Thái (Q.10).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Công Vương khi hắn đang đi chiếc xe đạp trên đường Lý Thường Kiệt. Tại cơ quan công an, Vương khai trước đó hắn mang theo 2 tơ vít, 2 kềm vặn ốc, 1 ống điếu và 1 cây sắt dạng chữ L đi cạy trụ ATM để trộm tiền nhưng chưa lấy được thì bị phát hiện.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang