Điều tra vụ bé trai 6 tháng tuổi nghị bị bảo mẫu bạo hành trọng thương

Thứ Hai, 16/01/2023 14:04

|

(CAO) Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa chuyển đối tượng Võ Thị Mỹ L cùng hồ sơ cho Công an TPHCM tiếp tục điều tra liên quan nghi bạo hành trẻ em.

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa chuyển hồ sơ cùng đối tượng Võ Thị Mỹ L (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

L là bảo mẫu nghi đã bạo hành bé trai 6 tháng tuổi dập não xảy ra tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân.

Theo điều tra ban đầu, L nhận giữ trẻ tự phát tại chung cư trên. Giá giữ mỗi bé từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng.

Ngày 3/1, chị P.T.N.A (32 tuổi) đã gửi con là bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi) cho L giữ. Trưa 10/1, bé A. ngủ dậy liên tục khóc, đi vệ sinh trong tã.

Bé A. nghi bị bảo mẫu bạo hành dã man

L đặt bé A. trên nệm sau đó thay tã nhưng bé A. tiếp tục khóc. Bực tức, L đã dùng tay đánh từ trên xuống nhiều cái vào đầu của bé.

Sau khi thay tã xong, bé A. ngừng khóc và L để bé nằm trên võng và đi hâm sữa. Trong lúc uống sữa, bé A. tiếp tục khóc, không uống sữa nên L dùng tay đánh bé.

Bé A. sau đó tím tái mặt rồi ngất. Hoảng sợ, L gọi điện cho gia đình cháu A. nói bé bị té võng. Sau đó, đưa bé A. vào bệnh viện điều trị.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp L. Tại công an, bước đầu L thừa nhận do tức giận không kiềm chế được nên đánh cháu A. Các bác sĩ chẩn đoán bé A. bị dập não. Sau khi phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu, được chăm sóc đặc biệt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang