TPHCM: Lừa chạy giảm án, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng rồi bỏ trốn

Thứ Tư, 06/03/2024 10:21

|

(CAO) Mạo nhận có mối quan hệ quen biết lớn với nhiều cơ quan thực thi pháp luật, Mai khiến người nhà nạn nhân tin tưởng đưa số tiền lên tới hơn nửa tỷ đồng để chạy giảm án, nhưng rồi đối tượng lặn mất tăm.

Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối tượng Trần Thị Tuyết Mai (SN 1960, ngụ Q.12) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, anh N.V.N (SN 1983, quê Cà Mau) đến cơ quan công an tố cáo bị đối tượng Mai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Công an TP.HCM truy nã đối tượng Trần Thị Tuyết Mai

Theo đó, biết gia đình anh N. đang vướng phải vấn đề pháp lý, Mai tiếp cận và cho biết mình có nhiều mối quan hệ quen biết rộng với các cơ quan thực thi pháp luật nên có khả năng “chạy giảm án”. Tin tưởng vào những lời nói và mối quan hệ do đối tượng Mai vẽ ra, gia đình anh N đưa cho đối tượng Mai tổng cộng hơn 520 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được tiền từ gia đình nạn nhân, Mai liền viện cớ ôm tiền bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 11/12/2023, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn, không rõ đang ở đâu.

Ngày 2/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định truy nã số 1648/QĐTN-CQĐT-PC01 đối với Trần Thị Tuyết Mai. Qua Chuyên đề Công an TP, Cơ quan CSĐT yêu cầu bị can Trần Thị Tuyết Mai tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo thực hiện quyền tự bảo chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định.

Đồng thời, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện đối tượng Trần Thị Tuyết Mai đang ở đâu đều có quyền bắt giữ hoặc báo cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Đội 3 - Phòng PC01) theo địa chỉ: Số 268 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM; số điện thoại trực ban: 069.3187680 hoặc số điện thoại di động: 0932030792, gặp ĐTV Nguyễn Thanh Bình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang