TP.HCM: Uống rượu xong hiếp dâm con gái bạn nhậu

Thứ Năm, 11/06/2015 15:11  | Kim Phát

|

(CAO) Do quen biết nên Huỳnh Văn Nhường thường xuyên sang nhà ông H.V.P. nhậu nhẹt rồi ngủ qua đêm. Tại đây, do gia đình sơ hở nên Nhường đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu H.H.S. (8 tuổi, con gái ông P.)

Sau khi lấy lời khai các bên, ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “Hiếp dâm trẻ em” do Huỳnh Văn Nhường (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) thực hiện lên Công an TP.HCM để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Do quen biết nên Huỳnh Văn Nhường thường xuyên sang nhà ông H.V.P. nhậu nhẹt rồi ngủ qua đêm. Tại đây, do gia đình sơ hở nên Nhường đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu H.H.S. (8 tuổi, con gái ông P.)

Cụ thể, trưa ngày 10-3, Nhường sang nhà ông P. nhậu nhẹt, sau đó ngủ lại tại nhà. Sau chầu nhậu này, ông S. tiếp tục đi nơi khác uống rượu.

Trưa cùng ngày khi cháu S. đi học về thì bị Nhượng bịt miệng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khoảng 10 ngày sau đó, Nhường đến nhà và thấy vắng người nên tiếp tục làm chuyện đồi bại tuy nhiên bé S. chạy thoát được ra ngoài.

S. đã đến nhà người quen kể lại toàn bộ sự việc bị “chú Nhường” thực hiện hành vi hiếp dâm. Gia đình S. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Khi làm việc với Công an huyện Củ Chi, Nhường thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai rằng đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái bạn nhậu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang