'Yêu râu xanh' hiếp dâm hai nữ sinh còn quay clip

Thứ Ba, 26/05/2015 15:43  | Kim Ngân

|

(CAO) Vỹ tự xưng là cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tiếp cận các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn, nói mình đang khảo sát trao học bổng. Khi tạo được lòng tin, thanh niên này dẫn họ đi theo “làm thủ tục” rồi hiếp dâm.

Ngày 26-5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Đậu Quang Vỹ (SN 1981, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo bản án sơ thẩm, sáng 31-8-2013, Vỹ chạy xe máy BS: 72G1-009.40 trên đường đi đến suối nước nóng Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) thì gặp em N.T.M.T. (SN 1997, học sinh lớp 11).

"Yêu râu xanh" Đậu Quang Vỹ bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa - Ảnh: Kim Ngân

Vỹ làm quen em T. và nói dối mình là nhân viên Sở GD-ĐT, được giao nhiệm vụ làm thủ tục trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Nghe em T. nói gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Vỹ hứa giúp đỡ để em nhận được học bổng.

Vỹ đưa cho em T. mẫu đơn xin cấp học bổng để em điền thông tin vào. Sau đó, anh ta chở em T. đến trường để xin dấu xác nhận của nhà trường. Đến đoạn đường rừng thuộc ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Vỹ cho xe rẽ vào rừng. Em T. thắc mắc thì Vỹ nói đi đón thêm một học sinh nữa.

Khi vào rừng, cách quốc lộ 55 khoảng 200m, Vỹ yêu cầu em T. xuống đi bộ. Hắn rút ra con dao Thái Lan khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm em T. Đê hèn hơn, Vỹ còn lấy điện thoại quay lại cảnh em T. không mảnh vải che thân.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 11 giờ ngày 26-9-2013, Vỹ đến xã Tam Phước (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và biết gia đình em Đ.T.H.N. (SN 2001, học sinh THCS) có hoàn cảnh khó khăn.

Vỹ gặp gia đình em N. giới thiệu mình đang đi khảo sát trao học bổng cho học sinh nghèo, do Đức tài trợ. Tối hôm sau, hắn mang hồ sơ đến nhà nói em N. điền thông tin. Khoảng 8 giờ ngày 28-9-2013, Vỹ đưa em N. đến trường học xin dấu xác nhận, sau đó hắn nói cô bé đi theo mình gặp cán bộ phụ trách chương trình để ký duyệt hồ sơ.

Khi đến đoạn đường đất thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thấy khu vực này cây cối rậm rạp, ít người qua lại, Vỹ dừng xe ép em N. lên đồi để hiếp dâm rồi quay phim lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình em N. đã làm đơn tố cáo gửi công an. Ngày 24-6-2014, Vỹ bị công an bắt giữ.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang