Tử hình kẻ giết người vứt xác phi tang

Thứ Ba, 26/05/2015 03:55  | Huỳnh Lộc

|

(CAO) Sáng nay (26-5), Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Huỳnh Hải (SN 1978, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, H.Châu Phú) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hải thường sang casino Gò Tà Mâu (Campuchia) đánh bạc dẫn đến thiếu nợ Quỹ tín dụng Mỹ Đức (Châu Phú) và 6 người ở xóm với tổng số tiền gần 170 triệu đồng nhưng không có khả năng thanh trả. Ngày 29-12, Hải nảy sinh ý định giết anh Hà Văn Xuyên cướp tài sản để sang casino đánh bạc.

Bị cáo Phạm Huỳnh Hải - Ảnh: Huỳnh Lộc

Để thực hiện ý định trên, khoảng 17 giờ ngày 30-12, Hải mang 1 két bia đến trại nuôi cá của anh Phạm Minh Tuấn (anh ruột của Hải) rủ anh Xuyên nhậu. Trong lúc nhậu, Hải ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia nhằm dễ gây án, còn Hải uống hết 4 chai bia thì nghỉ.

Sau chầu nhậu, Hải kêu anh Xuyên mang dùm kết bia đã uống đến nhà Hải. Lúc này, Hải nhặt 1 khúc gỗ và đi phía trước. Đến khu vực bếp, khi anh Xuyên để kết bia xuống và vừa đứng vậy thì Hải đứng phía sau dùng 2 tay cầm khúc gỗ đánh vào đỉnh đầu anh Xuyên làm nạn nhân ngã về phía trước. Sau đó, Hải dùng 2 tay bóp cổ đến khi anh Xuyên bất động.

Nghĩ anh Xuyên đã chết, Hải đi xuống trại nuôi cá lấy 1 cái bao ny-lon rồi quay trở lại hiện trường. Thấy anh Xuyên còn thở, Hải tiếp tục bố cổ Xuyên đến chết, bỏ xác nạn nhân vào bao, lấy môtô chở xác anh Xuyên đến cầu sắt Cây Sung, cách hiện trường khoảng 700m vứt xuống kênh rồi quay về nhà dùng nước xóa dấu vết và phi tang hung khí. Sau đó, Hải trở xuống trại nuôi cá lấy điện thoại di động, 120.000 đồng và xe môtô anh Xuyên và đem cầm được 13 triệu đồng mang sang casino Gò Tà Mâu tiếp tục đánh bạc và thua hết tiền. Đến ngày 6-1-2015. Hải về Việt Nam đầu thú.

Xét thấy thủ đoạn giết người quyết liệt và phi tang xác nạn nhân để chiếm đoạt tài sản là tàn nhẫn khiến dư luận, nhân dân địa phương bức xúc và các tính chất nghiêm trọng của vụ án, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Huỳnh Hải mức án tử hình về tội “Giết người” và phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội là tử hình, Ngoài ra, bị cáo Hải còn bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 69 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang