Bắt hung thủ gây ra hàng loạt vụ cướp giật tận giường ngủ

Thứ Năm, 11/06/2015 11:09  | Phượng Minh

|

(CATP) Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, ngụ Đồng Nai) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bắt tạm giam về các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Đức Hòa, nhất là ở các xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Lộc Giang... liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản. Lợi dụng đêm khuya, bọn tội phạm đột nhập nhà người dân tìm tài sản lấy cắp. Có trường hợp thấy gia chủ đang ngủ, có đeo nữ trang trên người, bọn lưu manh cướp giật rồi bỏ chạy. Khi nạn nhân phát hiện truy đuổi, chúng dùng hung khí chống trả để thoát thân.

Nguyễn Tấn Phước - Ảnh: Báo CATP

Điển hình, khuya 16-5-2015, sau khi đi vệ sinh, ông Lê Văn Ưng (ngụ ấp Lộc Bình, xã Lộc Giang) vào nhà nhưng quên đóng cửa. Khoảng 4 giờ sáng, một đối tượng lẻn vào phòng ngủ, giật sợi dây chuyền của vợ ông là bà Đinh Thị Ngoan. Nạn nhân tỉnh giấc kịp thời giật lại làm sợi dây bị đứt. Tên cướp táo tợn cầm được một đoạn liền bỏ chạy. Kiểm tra tài sản, chủ nhà phát hiện mất trộm 3 chiếc ĐTDĐ và nhiều tài sản khác.

Trước đó mười ngày, bà Võ Thị Lâu (SN 1958, ngụ cùng ấp) thức dậy chuẩn bị đi tập thể dục. Như mọi khi, bà đứng ở nhà sau gọi điện thoại rủ bạn thì bất ngờ bị một thanh niên giật sợi dây chuyền 4,5 chỉ. Nạn nhân tri hô và đuổi theo, bị đối tượng giơ dao dọa sẽ đâm chết.

Sau ba tuần điều tra, Công an huyện Đức Hòa bắt được Phước. Đối tượng khai đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn. Qua xác minh, Phước từng có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang