Trắng đêm truy lùng hung thủ

Thứ Hai, 24/10/2022 09:11

|

(CATP) Đã 3 giờ sáng nhưng phòng làm việc của lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang gồm: Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh vẫn sáng đèn. 

Tất cả đều thức chờ thông tin từ các trinh sát và điều tra viên đang tổ chức điều tra về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra chiều tối 29-5-2020 tại địa bàn xã Trường Sinh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 5 giờ sáng 01-6-2020, chuông điện thoại reo lên, các trinh sát báo về đã bắt được hung thủ giết người cướp tài sản, kết thúc 36 giờ liên tục truy xét.

Khoảng 17 giờ 50 phút, ngày 30-5-2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo từ người dân phát hiện một thi thể nam giới dưới chân đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, ngụ tại thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), làm nghề lái xe ôm. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào vùng cổ dẫn đến tử vong. Ngay lập tức lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo xác lập Chuyên án để điều tra làm rõ.

Ban Chuyên án nhận thấy nổi lên Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, ngụ tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Giảng là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra trại, không có công ăn việc làm và có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Trong thời gian xảy ra vụ án, Giảng không có mặt tại địa phương và có dấu hiệu bất minh về kinh tế.

Nguyễn Tiến Giảng tại cơ quan công an
Tang vật vụ án

10 giờ sáng ngày 1-6-2020, đối tượng Nguyễn Tiến Giảng đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một người quen tại thành phố Hà Nội. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, Giảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chiều 29-5-2020, Giảng đem theo một chiếc kéo rồi điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Huy (nạn nhân) làm nghề lái xe ôm chở mình đi có việc tại xã Trường Sinh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Khi đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, lúc này trời đã nhá nhem tối, Giảng giả vờ bảo anh Huy dừng xe để chờ người lấy đồ.

Trong lúc chờ đợi, thấy anh Huy mất cảnh giác, Nguyễn Tiến Giảng bất ngờ dùng chiếc kéo mang theo đâm liên tục 6 nhát vào cổ anh Huy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy anh Huy bất động, Giảng đã lục soát người nạn nhân lấy đi một điện thoại di động, ví tiền và chiếc xe máy của nạn nhân.

Giảng đi xe vừa cướp được vứt quần áo dính máu và chiếc kéo xuống Sông Lô - đoạn chảy qua khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ để phi tang. Ngay sau đó Giảng đi xe máy cướp được về thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ bán với giá 2 triệu đồng để mua ma túy, tổng trị giá tài sản Giảng chiếm đoạt khoảng 4,2 triệu đồng. Ngày 26-12-2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Giảng về tội "giết người". Tòa tuyên phạt Giảng: tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang