Kẻ lang thang đột nhập biệt thự trộm 3 đồng hồ trị giá 700 triệu đồng

Chủ Nhật, 23/10/2022 20:25

|

(CAO) Do thiếu tiền tiêu xài, Bắc đột nhập vào 1 căn biệt thự không có người ở nhà, lấy đi 3 chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền rồi đem bán.

Ngày 23-10, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Tiến Bắc (SN 1997; HKTT: Liên Hoa, Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13-10, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin trình báo của anh H (SN 1995; ngụ tại Hà Đông, Hà Nội) về việc bị mất trộm 3 chiếc đồng hồ trị giá khoảng 700 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận đã triển khai lực lượng khẩn trương điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tiến Bắc

Đến ngày 18-10, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ thủ phạm là Bắc. Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận bản thân không có công ăn việc làm, bỏ nhà đi lang thang. Do không có tiền tiêu xài, Bắc nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Tới chiều 11-10, thanh niên này đến KĐTM Dương Nội ở phường La Khê, quận Hà Đông. Phát hiện một căn biệt thự không có người ở nhà, cửa sổ tầng 2 mở và không có chấn song, Bắc đột nhập vào bên trong lấy được 3 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Pancerai, Glasshutte Original, DieTrich.

Nhận thấy đây đều là những chiếc đồng hồ đắt tiền, Bắc lên mạng khảo sát giá, rồi bán 1 chiếc ở khu vực phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa được 69 triệu đồng, bán thêm 1 chiếc ở phường Trung Tự, quận Đống Đa, được 40 triệu đồng. Sau đó, Bắc mua một sợi dây chuyền vàng trị giá 9 triệu đồng và nạp 50 triệu đồng vào tài khoản chơi game.

Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang