Lừa bán gạo nếp qua Zalo, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

Thứ Bảy, 22/10/2022 20:28

|

(CAO) Theo đơn trình báo của anh D.V.H (trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), ngày 22/8, anh bị đối tượng tên Thái, sử dụng mạng Zalo tài khoản “Gạo nếp Long An” lừa đảo chiếm đoạt 291 triệu đồng bằng hình thức bán gạo nếp qua mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, ngày 22/10, Công an huyện Yên Thành cho biết đã bắt giữ đối tượng Võ Nhất Phương (SN 1992) và Phan Trí Ái (SN 1991), cả 2 đều trú xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an huyện Yên Thành đã cử tổ công tác vào tỉnh Vĩnh Long, phối hợp với cơ quan chức năng sở tại điều tra xác minh vụ việc. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 19/10, Công an huyện Yên Thành bắt Phan Văn Ái và Võ Nhất Phương, di lý từ Vĩnh Long về Nghệ An để khai thác làm rõ.

Tại Công an huyện Yên Thành, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi bàn bạc thống nhất với Ái về ý định lừa đảo, Phương sử dụng số thuê bao mà Ái đưa cho (thuê bao không đăng ký chính chủ) để lập ZaloGạo nếp Long An”.

Phương lên mạng và biết anh H đang cần mua gạo nếp nên đã gọi điện cho bị hại bằng số thuê bao này, tự xưng tên “Thái” ở Long An và đề cập đến việc anh H. cần mua gạo nếp. Sau khi 2 bên thống nhất về giá cả, anh H yêu cầu “Thái” gửi hình ảnh về mặt hàng gạo nếp mà anh cần mua. Phương đến cửa hàng xay xát ở Vĩnh Long chụp ảnh công nhân đang bốc vác gạo lên ô tô, chụp cận cảnh hạt gạo nếp, rồi chuyển cho anh H xem.

Sau khi xác nhận xong, anh H chuyển số tiền hơn 291 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phan Trí Ái. Phương được Ái thông báo đã nhận được tiền liền thay sim điện thoại, xóa dấu vết. Số tiền chiếm đoạt được 2 đối tượng chia nhau tiêu xài.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ Phương và Ái để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang