Bắt đối tượng manh động, vật ngã tài xế xe ôm, cướp xe máy

Thứ Sáu, 21/10/2022 15:40

|

(CAO) Lại Minh Tiến, kẻ vật ngã tài xế xe ôm, cướp xe máy lúc rạng sáng ở quận Bình Tân vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 21/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Lại Minh Tiến (SN 1993, ngụ quận 6, 2 tiền án, tiền sự) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 10/10, Tiến thuê anh Lê Văn Phục (SN 1970, quê Sóc Trăng, ngụ quận Bình Tân, tài xế xe ôm) chở Tiến từ đường An Dương Vương, quận 6 về khu vực cầu vượt Bà Hom.

Tài xế Phục lái xe máy biển số 83X1-055.25 chở Tiến đến gần cầu vượt Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A thì anh Phục không đồng ý chở tiếp.

Lúc này, Tiến yêu cầu anh Phục chở mình về nhà ở đường Bà Hom, quận 6. Thời điểm này, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh Phục nên Tiến yêu cầu tài xế chở vào đường Tân Hòa Đông để gặp người quen.

Đến hẻm sâu đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì Tiến xuống xe vờ trả tiền.

Lại Minh Tiến tại cơ quan công an.
Công an quận Bình Tân trao trả lại xe máy là tang vật vụ án cho anh Phục.

Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Tiến lao vào vật tài xế xe ôm té ngã nên anh Phục sợ hãi bỏ chạy và tri hô. Tiến cướp xe máy của anh Phục rồi tăng ga tháo chạy.

Bị cướp tài sản, anh Phục đến Công an phường Bình Trị Đông để trình báo. Nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân đã có mặt trích xuất camera an ninh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tiến bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi cướp tài sản, Tiến mang xe máy đến cầm tại tiệm Ngọc Thắng trên đường Bà Hom, phường 13, quận 6 được 5 triệu đồng.

Đến sáng nay, Công an quận Bình Tân, TPHCM đã tổ chức trao lại xe máy cho anh Phục.

“Tôi rất cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng vào cuộc, không ngại ngày đêm để giúp đỡ người dân bắt giữ đối tượng, thu hồi lại tài sản”, anh Phục nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang