Bóc gỡ 2 đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng

Thứ Hai, 12/04/2021 11:17  | Văn Tình

|

(CATP) Trong vòng 3 ngày, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn, bắt hàng chục đối tượng. Đối chiếu tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, số tiền đánh bạc của một đường dây chỉ trong ngày bị bắt đã lên đến gần 4 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh bạc của đường dây còn lại lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Sào huyệt của "trùm đề"

Ngày 11-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 18 đối tượng về hành vi đánh bạc. Theo hồ sơ, khoảng cuối năm 2020, các trinh sát phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn, với nhiều đối tượng tham gia, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây thường sử dụng điện thoại, mạng xã hội để trao đổi với nhau. Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Công an TP.Vinh xác lập chuyên án triệt phá.

Công an TP.Vinh từng bước xác định được danh tính các đối tượng chính trong đường dây đánh bạc trên, gồm: Nguyễn Ngọc Quý (SN 1993), Trương Thị Thúy Hằng (SN 1998), Trương Thị Sao Trúc (SN 1973, cùng ngụ TP.Vinh), Nguyễn Thị Hiền (SN 1978, ngụ H.Nghi Lộc), Nguyễn Văn Uyên (SN 1982, ngụ H.Hưng Nguyên), Cao Thị Lý (SN 1961, ngụ H.Quỳ Hợp, cùng tỉnh Nghệ An), Đỗ Văn Lanh (SN 1993, ngụ H.Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thị Cúc (SN 1981, ngụ H.Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Ban chuyên án phân công nhiều tổ trinh sát bí mật xác minh nhân thân, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng.

Dũng, Lương và Tứ

Ngày 3-4-2021, Ban chuyên án tổ chức nhiều tổ công tác cùng lúc đồng loạt ập vào các "sào huyệt" của đường dây đánh bạc này ở Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nội. Hàng loạt đối tượng trong đường dây cờ bạc lần lượt bị bắt. Khám xét nơi ở của chúng, công an thu giữ 28 ĐTDĐ, 6 thẻ ATM, 1 laptop... Sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an TP.Vinh để đấu tranh khai thác. Tại đây, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Công an TP.Vinh xác định, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này sử dụng đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Ổ lô đề mỗi ngày sát phạt 3 - 4 tỷ đồng

Cùng ngày 11-4, Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá một đường dây đánh bạc khác bằng hình thức lô đề. Số tiền cá cược mà các đối tượng trong đường dây này giao dịch hàng ngày lên đến khoảng 3 - 4 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lô đề trăm tỷ

Giữa tháng 3-2021, qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát Công an H.Quỳnh Lưu phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn, do Hồ Trọng Dũng (SN 1982), Hồ Văn Tứ (SN 1973) và Phạm Đình Lương (SN 1971, cùng ngụ xã Quỳnh Lương, H.Quỳnh Lưu) cầm đầu. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chỉ ghi số cho các con bạc qua ứng dụng Zalo và mạng xã hội Facebook. Xung quanh địa điểm hoạt động, chúng thuê người canh gác, cảnh giới.

Tang vật vụ án

Củng cố đầy đủ tài liệu, Công an H.Quỳnh Lưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để triệt xóa. Lúc 19 giờ ngày 5-4, Ban chuyên án đồng loạt bắt Dũng, Tứ và Lương. Khám xét nơi ở của 3 đối tượng, công an thu giữ hơn 78 triệu đồng, 8 ĐTDĐ và nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc bằng hình thức lô đề. Công an H.Quỳnh Lưu xác định, chỉ trong ngày 5-4-2021, số tiền giao dịch mà các đối tượng thực hiện lên đến hơn 3,9 tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng 2 chuyên án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang