TPHCM: Đánh úp sòng bạc có 126 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng

Thứ Sáu, 17/06/2022 16:05

|

(CAO) Ngày 17-6, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá sòng bạc có quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh xác định một nhóm người có biểu hiện lôi kéo, tổ chức đánh bạc với hình thức đá gà và lắc tài xỉu trên địa bàn xã Quy Đức.

Từ những thông tin thu thập được, cũng như quy mô và tính chất vụ việc, BCH Công an huyện Bình Chánh phối hợp Phòng CSHS (PC02) CATP lên kế hoạch triệt phá.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường.

Lúc 15h ngày 16-6, hàng chục cảnh sát hóa trang, tiếp cận sới bạc nằm trong khu đất trống ở xã Quy Đức, huyện Bình Chánh. Khi đến gần, cảnh sát bất ngờ ập đến bắt quả tang 126 người trong sòng bạc, thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường

Qua điều tra, công an xác định sới bạc này do Thân Công Thành (còn gọi là Ten, 43 tuổi) cầm đầu. Ngoài ra, các đối tượng có vai trò tổ chức gồm: Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi), Thân Công Thoại (22 tuổi), Thái Ngọc Nhã (36 tuổi), Phạm Đại Dương (32 tuổi), Bùi Công Khanh (32 tuổi), Nguyễn Văn Hải (43 tuổi). 

Tang vật thu giữ

Theo cơ quan Công an, sới bạc này mới hoạt động thời gian ngắn nhưng quy tụ con bạc từ nhiều nơi kéo đến. Những kẻ cầm đầu hoạt động tinh vi, kín kẽ. Muốn vào được sới bạc phải lọt qua nhiều lớp "an ninh".

Các đối tượng được đưa về trụ sở Công an làm rõ

“Các đối tượng chủ chốt tung tin đồn đã "lo công an”, do đó nhiều con bạc tin tưởng, kéo đến chơi rất đông. Sới bạc hoạt động 3 ngày, đến ngày thứ 4 đã bị chúng tôi triệt phá”, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang