Triệt xóa hàng chục vụ ma túy "núp bóng" nhà trọ

Thứ Ba, 02/11/2021 19:16  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Lực lượng Công an trong toàn tỉnh Đồng Tháp đã tập trung công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn gắn với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, đối tượng liên quan đến tệ nạn ma túy. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đặc biệt tại các phòng trọ.

Theo thông kê, từ tháng 6-2021 đến nay, lực lượng Công an trong tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện hơn 50 vụ, bắt 70 đối tượng có liên quan đến phạm pháp về ma túy với các thủ đoạn tinh vi. Ngoài ra, lực lượng Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn qua công tác quản lý địa bàn đã kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy và đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa phương.

Điển hình, ngày 29-10, Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tạm giữ Nguyễn Trường Tuấn (SN 1990) và cho tại ngoại đối với D.T.B.T (SN 1996, cùng ngụ TP Cao Lãnh), do đang mang thai. Cả hai bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, chiều 22-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an TP.Cao Lãnh bắt quả tang Tuấn và T. đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Tại hiện trường, công an thu giữ 11 gói ma túy cùng các tang vật khác. Bước đầu các đối tượng khai nhận, Tuấn cùng bạn gái thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cả hai sử dụng phòng trọ làm nơi tàng trữ và bán ma túy cho người khác để kiếm lời.

Nguyễn Trường Tuấn

Chiều 15-10, Viện KSND TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 2 bị can Trần Văn Lực (SN 1996, ngụ xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự) và Võ Bích Ngọc (SN 1989, ngụ phường An Lạc, TP.Hồng Ngự) cùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc kiểm tra tại nhà trọ ở khóm 1 (phường An Thạnh, TP.Hồng Ngự), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy bắt quả tang Lực và Ngọc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai là vợ chồng nên rủ nhau đến Khóm 1, phường An Thạnh để mua ma túy của một phụ nữ (không rõ lai lịch) với số tiền 300.000 đồng. Khi vợ chồng Lực đang trên đường mang ma túy về nhà cất giấu để sử dụng thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Tiếp đến, ngày 12-10, Công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) bắt quả tang Huỳnh Trí Trung (SN 1984, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Khám xét, lực lượng Công an thu giữ một tép chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Trung khai mua "hàng" của một đối tượng ở xã Bình Thành (huyện Thanh Bình) để đem về sử dụng, tuy nhiên trên đường đi thì bị Công an xã Tân Phú bắt giữ.

Huỳnh Trí Trung

Cùng ngày, lúc 13 giờ 25, tại xã An Hòa (huyện Tam Nông), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã An Hòa (huyện Tam Nông) tuần tra phát hiện Nguyễn Văn Sang (SN 1994, ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông) và Trương Trọng Hữu (SN 1994, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà trọ. Kiểm tra xe và người các đối tượng, công an thu giữ 3 bịch nylon chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng (trọng lượng 8,206 gram) và một số tang vật liên quan. Cả hai khai đang đi giao ma túy cho Phúc thì bị công an phát hiện. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Hoài Phúc (SN 1993, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông), thu một số vật chứng liên quan.

Trần Văn Lực và Võ Bích Ngọc

Trước đó, ngày 25-9, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy Công an H.Tam Nông liên tục triệt xóa 2 vụ phạm pháp về ma túy xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, tại xã Phú Thọ (huyện Tam Nông), lực lượng thi hành công vụ bắt quả tang Nguyễn Tấn Cường (SN 1992) và Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1995) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Cũng tại xã Phú Thọ (huyện Tam Nông), Công an bắt quả tang M.V.C (SN 2004) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời lập biên bản thu giữ tang vật có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo công an tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác triệt xóa xử lý các việc liên quan đến tệ nạn ma túy, tổ chức phối hợp với các đơn vị liên ngành tuyên truyền vận động người dân không tham gia tệ nạn, quản lý giáo dục các đối tượng từng có hành vi liên quan đến ma túy tại cộng đồng, tạo điều kiện tái hòa nhập cho đối tượng hoàn lương...

Bình luận (0)

Lên đầu trang