Trong cơn “ngáo đá”, gọi điện báo Công an mình đang tàng trữ ma túy

Thứ Hai, 29/03/2021 17:10  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1984, ngụ TT.Long Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vân tại công an.

Trước đó, sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Vân điện thoại cho Công an thị trấn Long Bình tự nhận mình đang tàng trữ ma túy đá.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Công an thị trấn Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện An Phú đến nhà của Vân kiểm tra.

Đến nơi, Vân đã tự nguyện mang 3 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng (trọng lượng 7,3gram) ra giao nộp.

Tại Công an, Vân khai nhận tang vật trên là ma túy và nhờ Huỳnh Xuân Bá (ngụ xã Khánh An) mua giùm với giá 9 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm lời. Lý do trình báo là không muốn sử dụng và bán nữa.

Được biết, Vân là đối tượng nghiện ma túy mà địa phương đang quản lý. Qua tiếp xúc, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang