Trung tá công an Campuchia bắn chết người được xét xử theo pháp luật Việt Nam

Thứ Hai, 18/07/2016 19:16

|

(CAO) Chiều 18-7, đối tượng Trung tá Lay Bun Thy (52 tuổi, Phó đồn trưởng Đồn Cửa khẩu Tham Đưng, huyện KriVong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia) đang được công an tỉnh An Giang tạm giam để điều tra vụ nổ súng khiến 1 người chết, xảy ra ngày 16-7.

Theo công an tỉnh An Giang, nạn nhân Được bị Thy bắn 2 phát vào đầu và lưng nên chết tại chỗ. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan công an đang khẩn trương điều tra để xử lý đối tượng gây án. Hung thủ sẽ được xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Lay Bun Thy

Trước đó, khoảng 10 giờ tối 16-7, do mâu thuẫn trong lúc nhậu tại quán Hương Xưa (thuộc khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Thy về nhà lấy súng bắn Lê Văn Được (38 tuổi, Chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Phạm Văn Quang (34 tuổi, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên).

Được chết tại chỗ, còn Quang bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thy cố thủ trong nhà, đến sáng 17-7, hung thủ mới ra đầu thú. Công an thu giữ 3 khẩu súng và hàng trăm viên đạn các loại trong nhà Thy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang