Truy bắt ổ bạc lớn giữa rừng

Thứ Tư, 12/10/2016 00:11  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tiến hành khởi tố vụ án đánh bạc, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội đánh bạc.

5 đối tượng đánh bạc bị khởi tố

Trước đó, qua công tác điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một nhóm khoảng 7 đến 10 đối tượng thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc ở khu vực rừng núi phía Tây huyện Quỳnh Lưu. Để đối phó với lực lượng chức năng, mỗi lần tổ chức “họp”, các đối tượng luôn bố trí người đứng vòng ngoài cảnh giới.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, ngày 4-10, khi phát hiện nhóm đối tượng này xuất hiện tại nhà bà Đ.T.H. (trú xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu), Ban chuyên án tổ chức lực lượng mai phục, ập vào bắt giữ 7 đối tượng tại chiếu bạc, 3 đối tượng khác nhanh chân bỏ trốn.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986), Bùi Duy Dũng (SN 1965), Hồ Văn Hoàn (SN 1987, cùng trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1972, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu), Hồ Bá Kiện (SN 1972), Lê Quang Vinh (SN 1988), Nguyễn Văn Minh (SN 1987, cùng trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu).

Tang vật vụ án

Khám xét trên chiếu bạc, công an thu giữ được 250 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngoài ra, quá trình bắt giữ, khám xét, Ban chuyên án còn phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Văn Ngọc có 0,297gram heroin.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận nhiều lần vào rừng tổ chức đánh bài. Tuy nhiên, trưa 4-10, các đối tượng chuyển sòng sang nhà bà Đ.T.H. thì bị bắt quả tang.

Sau một tuần cũng cố hồ sơ, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định, trong 7 đối tượng bị bắt giữ, có 2 đối tượng chỉ đứng ngoài xem, không trực tiếp tham gia đánh bạc. Công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang