Quảng Nam:

Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc lớn ở TP Tam Kỳ

Thứ Sáu, 09/09/2016 00:00

|

(CAO) Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự PC45, Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) -Công an tỉnh Quảng đã đồng loạt tấn công triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn phường An Sơn đã bắt quả tang 9 đối tượng; thu giữ tang vật gồm: 52 tờ tịch đề, 70 triệu đồng, 12 điện thoại và nhiều tài liệu và một số đồ vật liên quan đến việc ghi bán số đề.

Các đối tượng liên quan

9 đối tượng bị bắt quả tang gồm: Lương Mậu A (SN 1957, trú Khối phố 3,phường An Sơn, TP Tam Kỳ); Nguyễn Tấn Tân (SN 1984, trú KP Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ); Huỳnh Tấn Khanh (SN 1965, trú KP Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ); Phạm Thái (SN 1988, trú Khối phố 3,phường An Sơn, TP Tam Kỳ);Đỗ Thị Ánh Đào (SN 1976 trú Khối phố 11, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ); Nguyễn Thị Hòa (SN 1986, trú Tổ 12, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) ; Bùi Thị Quỳnh Ly (SN 1989, trú KP Hương Sơn, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ); Nguyễn Thị Thạch Anh (SN 1988, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ); Phạm Thị Thu Hà (SN 1978, trú Thôn 4, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ).

Theo đó, tại nhà riêng của Lương Mậu A (tại số 570 Phan Chu Trinh, khối phố 3, phường An Sơn), các trinh sát đã bắt quả tang Lương Mậu A đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc. Tổng số tiền ghi đề trong ngày 6-9 trên 50 triệu đồng. Qua điều tra xác định, sau khi tổng hợp tịch đề ghi được trong ngày,Lương Mậu A chuyển lại cho Hồ Thị Ngọc Diệp (trú tại khối phố 2, phường An Sơn, Tam Kỳ) để hưởng tiền hoa hồng.

Đánh bạc tiền tỷ, chủ quán bar Diamond bị bắt giữ

Tại nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Tá (thuộc khối phố 2, phường An Sơn, TP Tam Kỳ; chồng bà Diệp), các trinh sát tiếp tục quả tang bà Đào, Hòa và Ly đang tổng hợp tịch đề. Tổng số tiền ghi đề trong ngày 6-9 khoảng 300 triệu đồng.

Qua điều tra điều tra, sau khi tổng hợp tịch đề bán được trong ngày, Nguyễn Thị Hòa chuyển cho Phạm Thị Thu Hà; Đỗ Thị Ánh Đào chuyển cho Nguyễn Thị Thạch Anh để hưởng tiền hoa hồng, còn Bùi Thị Quỳnh Ly thì giữ lại để tự chung chi cho con bạc.

Đến sáng ngày 7-9, Phòng PC45 đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Thạch Anh về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời kiểm tra tại nơi ở của các đối tượng, Phòng PC45 còn tạm giữ số tiền gần 2 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi bán số đề. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang