'Bà hỏa' thiêu rụi của hàng văn phòng phẩm, 7 người thoát chết

Thứ Ba, 11/10/2016 20:00  | Xuân Hoài

|

(CAO) Gần 8 giờ sáng 11-10, công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại cửa hàng in phun, văn phòng phẩm ở số 151 Đống Đa (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) vào lúc 1 giờ sáng cùng ngày mới cơ bản hoàn tất.

Theo đó, thời điểm trên, nhiều người dân xung quanh phát đám cháy bốc lên ngùn ngụt tại cửa hàng in nên tri hô và báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Lúc này trong nhà bà Trương Thị Minh (85 tuổi, chủ hộ) có 7 người của 3 thế hệ kịp thời chạy thoát ra ngoài bằng cửa sau nên tất cả đều an toàn.

​Hiện trường vụ cháy nhà 151 Đống Đa

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) thành phố Đà Nẵng cùng Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (phụ trách địa bàn quận Hải Châu) huy động 15 xe cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, khống chế đám cháy.

Do bên trong tiệm chủ yếu là vật liệu dễ cháy (máy in, máy photocopy, máy tính…) và giấy tờ, văn phòng phẩm nên ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Gần 3 giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế. Toàn bộ tải sản, thiết bị máy móc trong cửa hàng với ước tính trị giá hàng trăm triệu đồng đều bị thiêu rụi.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản

Trước đó, 11 giờ 17 phút ngày 10-10, tại khu vực công trình đang thi công của Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (đường Hà Huy Tập, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện có một đám cháy bốc lên từ một phòng học mới trong trường.

Người dân nhanh chóng báo tin đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời phối hợp cùng cán bộ nhân viên nhà trường, công nhân đang có mặt tại công trường tiến hành chữa cháy ban đầu.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC số 2 nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy, tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa sau 10 có mặt.

Được biết, trước thời điểm cháy, do công nhân sử dụng máy cắt để cắt xốp chống nóng cho phòng học, tia lửa điện rơi vào xốp gây cháy lan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang