Trích xuất camera, truy tìm 3 tên trộm ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Năm, 24/09/2020 13:06  | Thanh Huyền

|

(CATP) Mới đây, Cơ quan CSĐT CAQ1, TPHCM đã trích xuất được hình ảnh 3 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn và thông báo truy tìm.

Trưa 25-3-2020, anh Lê Thành Tâm (SN 1979, ngụ Q2) đến Trung tâm thương mại Sài Gòn Center (số 65 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q1) chơi và mua sắm. Khoảng 15 giờ 15, anh đi vệ sinh tại tầng 3, để túi xách trong buồng vệ sinh nam ở khu vực rửa tay chung. Khoảng 15 phút sau khi đi vệ sinh, anh quay ra thì phát hiện chiếc túi xách của mình đã mất nên đến CAQ1 trình báo.

Qua làm việc, anh Tâm cho biết, trong túi xách bị mất có: 1 laptop Lenvano X280, 1 điện thoại Nokia, 1 điện thoại Blackberry Key 2 (tổng trị giá khoảng 44 triệu đồng), 1,2 triệu đồng, cùng một số giấy tờ cá nhân.

Vào cuộc điều tra, CAP Bến Nghé rà soát camera tại khu vực trước nhà vệ sinh của Trung tâm thương mại Sài Gòn Center, ghi nhận thời gian trước khi anh Tâm vào nhà vệ sinh thì có một nam thanh niên đến đây, không mang theo túi xách. Sau đó, anh Tâm đeo túi xách đi vào nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, nam thanh niên trên đi ra lại mang theo chiếc túi xách của anh Tâm rồi tẩu thoát.

Thủ phạm lấy cắp ba lô của anh Tâm

Một vụ khác kẻ trộm đến quán cà phê mua đồ uống rồi tiện tay lấy cắp luôn ĐTDĐ của nhân viên. Khoảng 14 giờ 20 ngày 11-8-2020, anh Nguyễn Quốc Tiến (SN 1994, ngụ Q.Gò Vấp) đang làm việc tại quán trên thì một khách nam lái xe máy đến mua cà phê. Lợi dụng lúc anh Tiến đang pha cà phê, gã trộm điện thoại iPhone X mà anh Tiến để trên bàn, nhanh tay giấu vào túi quần rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận trình báo của anh Tiến, CAQ1 vào cuộc, trích xuất hình ảnh camera tại quán, ghi nhận tên trộm mặc áo tay dài màu xanh, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, đứng tại quầy mua hàng. Lợi dụng lúc anh Tiến sơ hở, gã trộm điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Kẻ trộm điện thoại của anh Tiến

Một vụ trộm tài sản hy hữu khác cũng được Cơ quan CSĐT CAQ1 thụ lý. Khoảng 16 giờ ngày 11-8-2020, chị Nguyễn Ngọc Duy (SN 1967, ngụ Q.Phú Nhuận) bất ngờ nhận tin nhắn từ ngân hàng, thông báo thẻ tín dụng của chị vừa thực hiện giao dịch mua hàng hơn 73 triệu đồng. Tá hỏa, chị Duy kiểm tra ví, phát hiện thẻ tín dụng đã mất từ khi nào không biết, liền gọi cho phía ngân hàng, đề nghị khóa thẻ.

Qua tìm hiểu, chị Duy được biết, thẻ tín dụng của mình đã bị kẻ gian sử dụng mua hàng tại cửa hàng điện thoại Minh Tuấn trên đường Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q1). Ngay sau đó, chị Duy đến CAQ1 trình báo sự việc.

Trích xuất hình ảnh camera tại cửa hàng điện thoại Minh Tuấn cho thấy, khoảng 15 giờ 20 ngày 11-8, khi nhân viên cửa hàng đang làm việc thì một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần tây đen, mang giày và đeo khẩu trang ghé vào, bảo xem một số mặt hàng cao cấp.

Đối tượng sử dụng thẻ tín dụng của chị Duy

Sau khi xem, khách nói muốn mua nhiều thiết bị "xịn", gồm: 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max, 1 iPad Pro, 1 tai nghe Airpod Pro, 1 đồng hồ Apple Watch.. Mọi chi phí đều thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên Nguyễn Ngọc Duy. Tưởng gã là chủ thẻ nên nhân viên cửa hàng không mảy may nghi ngờ. Đến khi công an tới làm việc, họ mới biết kẻ gian đã sử dụng thẻ của chị Duy để trục lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, CSĐT CAQ1 đề nghị ai phát hiện 3 đối tượng có đặc điểm như trong ảnh, liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1) gặp điều tra viên Trần Thế Anh và Ngô Trường Sơn, điện thoại: 0693187908 để cung cấp thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang