Truy tố băng cướp đòi tiền bảo kê các quán dọc quốc lộ

Chủ Nhật, 08/03/2020 21:41  | Minh Thư

|

(CATP) Nhóm côn đồ đến từng quán nước yêu cầu chi tiền “bảo kê” mỗi tháng 1 triệu đồng, nếu muốn yên ổn làm ăn. Có quán không chấp nhận bị đập phá tài sản...

Chiều 8-3, cơ quan CSĐT Công an H.Thủ Thừa (Long An) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trần Đoàn Thái Bảo (20 tuổi), Huỳnh Trọng Phúc (18 tuổi), Hồ Kiến Tánh (18 tuổi), Nguyễn Khánh An (21 tuổi, cùng ngụ ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa), Phạm Minh Hiếu (19 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ An huyện Thủ Thừa), Nguyễn Khánh Duy (19 tuổi), Trịnh Hoàng Kha (23 tuổi), Lê Quốc Tường (19 tuổi), và Nguyễn Ngọc Trạng (18 tuổi, cùng ngụ xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước,Tiền Giang) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đây là nhóm côn đồ tập hợp từ 2 huyện để đi đòi tiền bảo kê hàng loạt quán nước giải khát dọc Quốc lộ 62 đoạn đi qua địa bàn huyện Thủ Thừa.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 3-11-2019, Bảo, Tánh, Kha cùng đồng bọn cầm mã tấu, ống sắt chạy xe máy ghé “hỏi thăm” các quán giải khát dọc tuyến giao thông thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú.

Băng nhóm bảo kê bị bắt tại Công an huyện Thủ Thừa

Gặp chủ quán, chúng ấn định giá bảo kê mỗi quán 1 triệu đồng/tháng, đưa trước 200.000 đồng, hai ngày sau đưa phần còn lại. Đêm khuya nơi vắng, họ đành chấp nhận điều kiện do băng côn đồ yêu cầu.

Tuy nhiên, 4 quán gần đó không chịu và đóng cửa lại. Ngay sau đó, nhóm này đã cầm hung khí đập hư hỏng bàn ghế, cửa nhà và cây kiểng… Phá xong, chúng hẹn vài ngày sẽ trở lại để xem có chấp nhận hay không.

Cảnh sát hình sự huyện nhận tin báo nhanh chóng xác minh và tổ chức truy bắt. Nhiều ngày sau lần lượt các đối tượng sa lưới và bị bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang