Nhóm "cú vọ" chuyên ”vặt tai" xe ô tô khu vực trung tâm TPHCM sa lưới

Thứ Tư, 23/11/2022 11:09  | Thanh Huyền

|

(CATP) Để có tiền tiêu xài, nửa đêm về sáng, một số đối tượng rảo quanh qua nhiều tuyến đường, nếu phát hiện xe ôtô nào không có người trông coi sẽ bẻ kính chiếu hậu. 

Điều đáng nói bọn chúng đều là những đối tượng hình sự cộm cán với rất nhiều tiền án tiền sự. Tưởng rằng hành vi lén lút gây án trong bóng đêm sẽ không bị phát hiện, nhưng chỉ ít ngày sau khi gây án bọn chúng lần lượt sa lưới các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CA địa phương.

Những phi vụ "ăn đêm" táo tợn

Khoảng 23 giờ ngày 14-10-2022, ông Đinh Thanh Sang (SN 1967, ngụ Q1), hành nghề lái xe điều khiển xe ôtô hiệu Honda City, biển số 66A-069.54 đến đậu trước nhà số 1 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1 rồi vào nhà nghỉ ngơi. Đến 03 giờ 35 sáng hôm sau, ông Sang ra lấy xe ôtô đi chở khách thì phát hiện hai kính chiếu hậu bị kẻ gian lấy đi. Do cần xe đủ kính để chở khách nên ông Sang tìm mua trên mạng hai kính chiếu hậu khác lắp vào để đi lại. Ngày 29-10-2022, ông Đinh Thanh Sang đến CAP Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo sự việc.

Cùng khoảng thời gian trên, lúc 20 giờ 30 ngày 16-10-2022, anh Diệp Văn Siêu (1991, ngụ Q7) điều khiển xe ôtô Lexus biển số 51G-920.12 đến đậu trước nhà số 53Bis Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, quận 1 rồi vào quán cà phê ở gần đó ngồi uống nước. Đến 02 giờ 15 ngày hôm sau, anh Siêu ra lấy xe ôtô đi về thì phát hiện 02 kính chiếu hậu bị chiếm đoạt. Xe ôtô trên do Công ty TNHH SX-TM-TBM Minh Phát đứng tên đăng ký nên sau khi hoàn thành thủ tục ủy quyền, ngày 24-10-2022, anh Diệp Văn Siêu đến CAP Cô Giang trình báo...

Nhận được tin báo, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAP Cô Giang, CAP Nguyễn Thái Bình nhanh chóng vào cuộc truy xét. Trích xuất hình ảnh camera ở khu vực hiện trường xảy ra hai vụ trộm kính xe thì các anh phát hiện thủ phạm là hai đối tượng nam điều khiển hai xe máy đến tiếp cận, trong đó một tên đứng cảnh giới, đối tượng còn lại nhanh chóng ra tay vặt "tai" xế hộp bỏ vào bao xốp màu đen mang theo rồi nhanh chóng tẩu thoát... Phân tích các tình tiết thu thập được từ camera, công an xác định thủ phạm hai vụ trộm kính xe của anh Sang và anh Siêu do 2 đối tượng thực hiện.

Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó, CAQ1 đã đưa đối tượng Trần Thanh Dũng (SN 1973, quê Bến Tre) và Trần Văn Minh (tự Tèo lãi, SN 1973, ngụ Q.Bình Thạnh) về trụ sở làm rõ. Cả hai đối tượng này đều là tài xế xe ôm truyền thống mưu sinh ở khu vực địa bàn Q1.

Các đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án

Từ xe ôm trở thành kẻ trộm kính xe chuyên nghiệp

Tại cơ quan điều tra, Dũng - Minh khai nhận: Do cùng chạy xe ôm và thường tập trung chờ khách tại đầu đường Bùi Viện (góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học, quận 1) nên cả hai quen biết nhau. Sáng 13-10-2022, Dũng và Minh cùng đi mua quần áo cũ tại trước Bệnh viện Từ Dũ thì gặp "Phương" (khoảng 70 tuổi, chưa rõ lai lịch).

Qua nói chuyện, "Phương" biết Dũng và Minh chạy xe ôm không có khách, không có tiền tiêu xài nên bảo Dũng và Minh đi bẻ trộm kính xe ôtô rồi đến địa điểm trên đường Nguyễn Du, quận 1 bán lại cho "Phương". Đang túng quẫn nên sau khi nghe "Phương" chỉ cách kiếm tiền, Dũng và Minh đồng ý cùng thực hiện.

Khoảng 23 giờ ngày 14-10-2022, Dũng và Minh bàn nhau cùng đi bẻ lấy kính xe ôtô để ngoài đường bán cho "Phương" kiếm tiền chia nhau tiêu xài. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất vai trò nhiệm vụ từng người, trong đó Minh làm nhiệm vụ cảnh giới, khi có người đến thì Minh sẽ bấm còi ra hiệu cho Dũng biết, còn Dũng là người trực tiếp bẻ trộm kính xe! Để tránh bị phát hiện, sau khi bẻ lấy được kính, trên đường tháo chạy, Dũng sẽ đưa tài sản cho Minh cất giữ.

Thực hiện mưu đồ bất chính trên, khoảng 1 giờ 30 ngày 15-10-2022, Minh điều khiển xe máy Astrea biển số 53S3-2897, Dũng điều khiển xe máy Dream biển số 51X2-8447 và chuẩn bị sẵn bao ni-lông màu đen treo trên móc xe phía trước bên trái để đựng kính chiếm đoạt được. Sau đó cả hai đảo quanh nhiều tuyến đường ở quận 1 để tìm "mồi".

Đến khoảng 03 giờ 30 cùng ngày, Minh và Dũng chạy đến trước số 1 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình thì phát hiện xe ôtô Honda City biển số 66A-069.54 đậu trước nhà số 01 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1 liền ra tay gây án. Sau đó, Minh và Dũng đến trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Minh gọi cho "Phương" ra bán hai kính chiếu hậu của xe ôtô biển số 66A-069.54 được 1.200.000 đồng. Minh, Dũng chia nhau mỗi người 500.000 đồng, còn 200.000 đồng cùng nhau đi ăn uống.

Bằng thủ đoạn tương tự, khoảng 02 giờ ngày 17-10-2022, cả hai tiếp tục đi săn "mồi" và phát hiện xe ôtô Lexus biển số 51G-920.12 đang đậu trước nhà số 53Bis Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, quận 1 lập tức tiếp cận vặt trộm hai gương chiếu hậu và chạy đến cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 bán cho "Phương" được 2.000.000 đồng. Bọn chúng chia nhau mỗi người 800.000 đồng, còn lại cùng nhau đi ăn uống và tiêu xài hết.

Qua kiểm tra nơi cư ngụ của Minh - Dũng, CA thu giữ 2 xe máy cùng một số trang phục bọn chúng mặc để đi gây án.

Xác minh được biết Trần Thanh Dũng có 03 tiền án "trộm cắp tài sản", Trần Văn Minh có 06 tiền án về các tội "trộm cắp, cướp giật tài sản", "gây rối trật tự công cộng" và "trốn khỏi nơi giam"...

Tên trộm có 10 tiền án

Do không có việc làm ổn định, khoảng 02 giờ ngày 10-10-2022, Mai Thanh Phương (SN 1967, ngụ Q4) điều khiển xe máy Wave biển số 51K1-7556 lượn lờ qua nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố để tìm xe ôtô không có người trông coi bẻ lấy kính chiếu hậu, bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 05 giờ cùng ngày, khi đến trước nhà số 7-9 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, quận 1, Phương thấy xe ôtô Hyundai Kona biển số 60A-973.18 của anh Lê Văn Thành không có người trông coi. Phương dừng trước đầu xe ôtô rồi đi bộ đến, dùng tay lần lượt bẻ kính chiếu hậu bên phải và bên trái của xe ôtô trên. Sau đó, Phương mang hai kính chiếu hậu vừa bẻ lấy được đến chợ Dân Sinh, quận 1 bán được 1.000.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết.

Đến 6 giờ ngày 10-10-2022, anh Thành ra lấy xe ôtô biển số 60A-973.18 về thì phát hiện hai kính chiếu hậu đã bị kẻ gian lấy cắp từ khi nào. Ngày 27-10-2022, bị hại đến CAP Nguyễn Thái Bình trình báo.

Qua truy xét, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH đưa Mai Thanh Phương (SN 1967, ngụ quận 4) về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Mai Thanh Phương khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được.

Kết quả xác minh được biết, Mai Thanh Phương có 10 tiền án trong đó có 08 tiền án "trộm cắp tài sản", 01 tiền án "cướp giật tài sản" và 01 tiền án về tội "cố ý gây thương tích". Đáng nói, trong mỗi phi vụ trộm cắp và cướp giật trước đó, khi mới bị bắt về trụ sở CA, đối tượng đều sử dụng tên giả để khai báo hòng quanh co, trốn tránh và đánh lạc hướng điều tra. Nhưng thủ đoạn của Phương đã nhanh chóng bị các chiến sĩ CA vạch trần...

Sau khi củng cố hồ sơ, giữa tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thanh Phương, Trần Thanh Dũng và Trần Văn Minh để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang