Từ băng "đá xế" chuyên nghiệp lần ra nơi tiêu thụ xe gian

Thứ Năm, 09/06/2022 11:41  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 08-6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Triệu (35 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Dương Hoàng Việt (38 tuổi) và Nguyễn Chí Cơ (28 tuổi cùng ngụ xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Đồng thời cũng bắt tạm giam Phạm Tuấn Cường (29 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là băng trộm chuyên nghiệp đã gây ra hàng chục vụ trộm xe máy ở nhiều địa phương.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4-2022, tiếp nhận tin báo mất trộm xe máy của người dân trên địa bàn các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình và Hựu Thành, Công an H.Trà Ôn vào cuộc điều tra. Sau thời gian theo dõi và sàng lọc đối tượng, công an đã xác định và bắt giữ Triệu, Cơ và Việt.

Tại Cơ quan điều tra, cả ba thừa nhận gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Xuân Hiệp, xã Hòa Bình và xã Hựu Thành từ ngày 26-3 đến 06-4. Sau đó, chúng đem bán cho Cường 2 chiếc xe máy. Từ lời khai của nhóm trộm cắp, trinh sát đã bắt giữ kẻ tiêu thụ xe gian chính là Cường.

Mở rộng điều tra, Công an H.Trà Ôn thu hồi tổng cộng 12 xe máy mà nhóm này trộm cắp được ở nhiều nơi. Qua xác minh, Việt có 1 tiền án, Triệu có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cả nhóm "đá xế" đều nghiện ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cường, Triệu
Cơ, Việt

Trước đó, cuối tháng 4-2022, Công an TP.Vĩnh Long cũng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thọ (SN 1989, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ); Phạm Minh Phương (SN 1983, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long); Nguyễn Thanh Trường (SN 2004, ngụ TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Hổ (SN 1990, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 23-4, Thọ, Trường và Phương điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Vĩnh Long để tìm "mồi". Đến 0 giờ 30 hôm sau, Trường và Thọ đến khu vực phường 3 (TP.Vĩnh Long) thì thấy nhà chị Phan Thị Thùy Dương (SN 1989) đang xây dựng và có nhiều xe máy dựng bên trong hàng rào lưới B40 nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi bàn bạc, Thọ kêu Trường dừng xe và dùng kiềm cắt hàng rào lưới B40 lấy trộm 1 xe máy rồi mang đi cất giấu ven đường. Sau đó, Trường và Thọ đến gặp Phương kể lại sự việc. Lập tức Phương gọi điện cho Hổ để gửi xe vừa trộm được vào phòng trọ của mình. Lát sau, Hổ điều khiển xe trộm hướng về tỉnh Đồng Tháp và thuê phòng trọ ở phường Tân Hội (TP.Vĩnh Long) để ngủ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Được biết, cả 4 đối tượng đều nghiện ma túy. Ngoài ra, Trường, Phương và Hổ có tiền án về tội "trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy".

Bình luận (0)

Lên đầu trang