Công an Quận 1 truy xét bắt kẻ "đá xế" mang nhiều tiền án

Thứ Tư, 25/05/2022 12:03  | Thanh Huyền

|

(CATP) Thiếu tiền tiêu xài, Lê Công Hoàng Trung (SN 1997, ngụ Q7, TPHCM) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác đem bán. Thực hiện mưu đồ bất chính, Trung mượn xe máy Attilla BS: 54P2-1694 của một phụ nữ ngoài xã hội để làm phương tiện đi tìm "mồi". Gã điều khiển xe máy từ nơi tá túc ở Q7 sang khu vực trung tâm thành phố, đảo quanh nhiều tuyến đường, chờ cơ hội ra tay gây án.

Đến khoảng 17 giờ ngày 13-5-2022, Trung chạy xe vào hẻm 25 Tôn Thất Tùng (P.Phạm Ngũ Lão, Q1), thấy xe máy Wave BS: 59C3-259.47 của em Bùi Tuấn K. (SN 2005) đang dựng trước cửa nhà, không ai trông coi, liền tìm cách tiếp cận. Trung ngó trước nhìn sau không thấy người qua lại, dùng đoản mang theo bẻ khóa, lấy cắp xe máy của K. rồi điều khiển đến hẻm 1041 Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q7) cất giấu, bỏ lại hiện trường xe máy Attilla BS: 54P2-1694. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đối tượng lái xe máy vừa trộm được đến đường Nguyễn Thị Thập (P.Tân Phú, Q7), bán cho nam thanh niên (không rõ lai lịch) với giá 10 triệu đồng và tiêu xài hết.

Đối tượng thực nghiệm lại hành vi trộm xe máy và tang vật vụ án

Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 và Công an P.Phạm Ngũ Lão khẩn trương vào cuộc truy xét. Sau 3 ngày tích cực lần tìm manh mối, các chiến sĩ cảnh sát hình sự đã đưa Lê Công Hoàng Trung về trụ sở làm việc. Qua rà soát, cơ quan điều tra còn phát hiện và thu giữ xe máy BS: 59C3-259.47 tại một bãi giữ xe ở chân cầu Phú Mỹ (P.Phú Mỹ, Q7).

Tại cơ quan điều tra, Trung đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an thu thập, cũng như kết quả thực nghiệm hiện trường. Kết quả xác minh được biết, trước đó, Trung có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trung về hành vi trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang