Vờ xin nước uống, 'ma men' bóp cổ, hiếp dâm nữ sinh cấp 3

Chủ Nhật, 17/04/2016 14:05  | Linh Vũ

|

(CAO) Trên đường về nhà sau chầu nhậu, Lộc thấy em Tâm ngồi trước hiên nhà một mình nên nảy sinh tà ý. Đối tượng vờ vào xin nước uống rồi dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Mạnh Minh Lộc (29 tuổi, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 2-4, Lộc lửng thửng đi về sau chầu nhậu bí tỉ. Trên đường đi, Lộc phát hiện em Tâm (học sinh một trường THPT trên địa bàn) mặc trang phục học sinh ngồi một mình trước nhà nên nảy sinh tà ý.

Quan sát không có ai, Lộc vờ vào nhà xin nước uống rồi bất ngờ lao đến bịt miệng, bóp cổ Tâm cho đến khi em ngất xỉu. Y đưa nạn nhân ra vườn phía sau nhà thực hiện hành vi đồi bại rồi bỏ đi.

Đến chiều, Tâm tỉnh dậy gọi điện báo cho gia đình và làm đơn lên công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt được Lộc sau hơn 10 ngày lẩn trốn. Được biết, Lộc là đối tượng hình sự cộm cán ở địa phương, từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù các đây không lâu.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Bình luận (2)

Hầu như tất cả những chuyện hiếp dâm điều phát sinh từ những ng uống rượu. Ng vn uống rượu cho cố rổi toàn làm những chuyện tào lao. Nên phạt tội tăng gấp đôi với những ng này.

Ha??? - Thứ Ba, 19/04/2016, 04:19 Trả lời | Thích

Mấy thằng này nên cho đi tuˋ chung thân.tội nghiệp be´ gái,mong em sớm vượt qua.

tuân thủ pl - Chủ Nhật, 17/04/2016, 21:40 Trả lời | Thích
Lên đầu trang