Vụ cô gái chết dưới trũng nước: Hung thủ là người tình nạn nhân

Thứ Năm, 04/02/2016 11:18

|

(CAO) Giận hờn vì người tình có quan hệ lăng nhăng, Thanh đã hẹn chị H. đi xe máy đến nhà trọ đón mình rồi chở ra bãi đất trống quan hệ. Sau đó, Thanh nhẫn tâm bóp cổ làm nạn nhân tử vong.

Ngày 4-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, vừa phối hợp với Bộ Công an điều tra, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hoài Thanh (SN 1994, quê Kiên Giang) để làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Hoài Thanh

Trước đó, một người đàn ông đi chăn trâu phát hiện một thi thể nữ chết dưới trũng nước thuộc KP.1, phường Tân Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân chết nghi do bị bóp cổ và có dấu hiệu giao cấu trước khi chết. Nhiều nhánh cây nhỏ được phủ lên thi thể nạn nhân nhằm xoá vết tích.

Nhận định vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng tình hình an ninh trật tự, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương mau chóng xác lập ban chuyên án đấu tranh. Các trinh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc nhằm xác minh các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng biết thông tin tố giác tội phạm.

Sau thời gian ráo riết điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy nổi bật lên đối tượng Nguyễn Hoài Thanh có nhiều dấu hiệu khả nghi. Thanh đang sử dụng chiếc xe máy Exciter của nạn nhân dùng để đi lại. Tiến hành kiểm tra hành chính, công an phát hiện Thanh có thu giữ biển số xe cũ và giấy tờ của nạn nhân tên là Lê Thị H. Ngoài ra, một chứng cứ quan trọng khác của vụ án là chiếc điện thoại hiệu Oppo, Thanh cũng mang theo bên người.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hoài Thanh để đưa về đấu tranh, khai thác. Tại đây, Thanh đã khai nhận, hắn và chị Lê Thị H. (SN 1994, quê Thanh Hóa) có mối quan hệ yêu đương. Thấy chị H. có mối quan hệ cùng lúc với nhiều người nên Thanh ghen tuông, nảy sinh ý đồ giết người, cướp của.

Vào đêm 24/1/2016, Thanh điện thoại cho chị H. đến nhà trọ của mình ở TX. Tân Uyên, Bình Dương để gặp. Chị H. đi xe máy đến đón rồi cả hai cùng chở nhau ra bãi đất trống ở KCN Sóng Thần 2, thuộc KP1, phường Tân Phú, TP. Thủ Dầu Một. Thanh đã cùng chị H. quan hệ tình dục. Sau đó, Thanh nổi cơn thú tính bóp cổ người tình đến chết.

Thanh đưa thi thể nạn nhân xuống trũng nước gần đó và lấy cây vứt lên che phủ. Đồng thời, Thanh đã mau chóng lấy chiếc xe máy hiệu Exciter, chiếc điện thoại Oppo trị giá 10.000.000 đồng, 1 đôi hoa tai kim loại, 1 nhẫn kim loại và một lắc tay kim loại màu vàng. Kể từ khi gây án, Nguyễn Hoài Thanh đã dùng chiếc xe máy nạn nhân bỏ trốn về quê Kiên Giang, sinh hoạt bình thường.

Công an tỉnh Bình Dương hiện vẫng đang tiếp tục cũng cố hồ sơ và chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang